Tin mới

3 cách chữa ho từ thiên nhiên cho bà bầu hiệu quả nhất

Thứ hai, 14/11/2016, 16:47 (GMT+7)

Bà bầu là đối tượng rất nhạy cảm, dễ bị mắc bệnh cảm cúm như sổ mũi, ho khàn tiếng... Đặc biệt, tránh sử dụng thuốc vì sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của thai nhi.

Bà bầu là đối tượng rất nhạy cảm, dễ bị mắc bệnh cảm cúm như sổ mũi, ho khàn tiếng... Đặc biệt, tránh sử dụng thuốc vì sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của thai nhi.

Các cách chữa ho từ thiên nhiên cho bà bầu sau đây là gợi ý hay cho các mẹ bầu sử dụng đấy.

1. Cách chữa ho từ thiên nhiên với vỏ quýt

Nguyên liệu: vỏ quýt, cam thảo, mật ong rừngVỏ quýt có thể thái nhỏ, trộn với cam thảo và mật ong.

3 cách chữa ho từ thiên nhiên cho Bà bầu hiệu quả nhất

Đem hấp cách thủy chừng 10 – 15 phút, sau đó uống hoặc pha với nước ấm để dùng trong ngày. Đây là phương pháp hữu hiệu cho những cơn ho dai dẳng của các mẹ bầu đó.

2. Cách chữa ho từ thiên nhiên với lá hẹ

Cách chữa ho từ thiên nhiên với lá hẹ

Nguyên liệu: 5 nhánh lá hẹ, mật ong, muốiRửa sạch lá hẹ, thái nhỏ, trộn vào bát cùng với mật ong. Đem chưng cách thủy hoặc hấp trong nồi cơm.

Đợi hẹ nhừ thì bỏ ra, rắc thêm chút muối vào rồi uống. Khi uống nên ngậm để trôi từ từ qua cổ họng. Cách chữa ho từ thiên nhiên cho bà bầu này rất phù hợp với các mẹ bị khàn tiếng, viêm họng, và bị rát cổ.

3. Cách chữa ho từ thiên nhiên với bột nghệ

Cách chữa ho từ thiên nhiên với bột nghệ

Nguyên liệu: bột nghệ, nước nóng (hoặc sữa tươi), muối

Pha bột nghệ với nước nóng, bỏ thêm chút muối uống mỗi ngày 3 lần để giúp các bà bầu bớt đau họng hơn đấy.

Nếu khó uống, có thể pha bột nghệ với sữa tươi, đun cho nóng rồi uống.

Với cách này có thể giúp cơn ho thuyên giảm mỗi ngày.

Với những cách chữa ho từ thiên nhiên cho bà bầu trên đây có thể giúp các chị em tự chăm sóc cho bản thân khi mắc cảm rồi đấy.

Ngoài ra, các mẹ bầu nên chú ý giữ ấm tốt cho cơ thể, quấn khăn kín khi ra ngoài để tránh mắc bệnh nhé.

Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm mẹo chữa ho cho người lớn rất hiệu quả không cần thuốc của chúng tôi thực hiện trước đó nhé.

Thanh Nhàn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news