Tin mới

3 người trong 1 nhà cùng mắc Covid-19 ở Đà Nẵng: Làm việc ở trường mầm non, khu công nghiệp

Thứ hai, 17/08/2020, 08:17 (GMT+7)

Cả 3 ca mắc Covid-19 này đều là thành viên trong một gia đình. Trước khi được phát hiện mắc nCoV, cả 3 người đều có lịch trình dịch chuyển phức tạp.

Tối ngày 16/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố lịch trình của các ca bệnh, trong đó có ba người sống cùng nhà tại kiệt 160 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), cùng có mặt ở đám tang, theo VnExpressNhân Dân.

3 ca mắc cùng trong 1 gia đình (ảnh internet)

Nữ "bệnh nhân 937", 54 tuổi, làm nghề cấp dưỡng tại Trường mầm non Sao Mai (đường Bắc Đẩu, quận Hải Châu). Từ ngày 10 đến 21/7, bà chăm sóc mẹ 90 tuổi tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Mẹ bà ra viện ngày 21/7. Khoảng 6h00 đến 9h30 từ ngày 22 đến 24/7, bà đến làm việc tại trường Sao Mai, có tiếp xúc với hai nữ tu sĩ ở đây nhưng không nhớ rõ tên. Bà sau đó về nhà và không đi nơi khác.

Sáng 25/7, bà đến tiệm làm tóc gần nhà, tiếp xúc với ba người là chủ tiệm và hai nhân viên. Trưa hôm sau, bà cùng một người bạn đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Mikado trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, và có tiếp xúc khoảng 10 người ngồi cùng bàn.

Từ 27/7 đến 9/8, bệnh nhân chỉ ở nhà chăm sóc mẹ và tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 12/8, cụ bà qua đời, gia đình tổ chức đám tang. Trong đám tang, ngoài việc gặp gỡ những người trong gia đình thường xuyên có mặt, bà còn tiếp xúc với các sư thầy tham gia tụng kinh.

Nam "bệnh nhân 938", 34 tuổi, là công nhân Công ty TNHH Seto Seisakusho, khu công nghiệp Hòa Khánh. Anh sống cùng gia đình tại K160 Trần Cao Vân và là cháu của "bệnh nhân 937".

Từ 17 đến 19/7, anh đến chăm sóc bà nội điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết. Nam công nhân đi làm từ 20/7 đến 9/8. Trong thời gian diễn ra tang lễ, anh tiếp xúc với người phục vụ và khách đến viếng.

(ảnh PLO)

Nữ "bệnh nhân 939", 66 tuổi, là mẹ của "bệnh nhân 938". Bà cũng có mặt chăm mẹ chồng cùng thời gian với con trai và em chồng. Từ ngày 22 đến 26/7, bà thường đi chợ Thuận Thành (phường Tam Thuận); chăm sóc mẹ, tiếp xúc với những người trong gia đình. Trong đám tang, bà tiếp xúc với nhiều người có mặt.

Ngày 13/8, nhiều người trong gia đình bà được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng theo phương pháp gộp nhóm, do có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Riêng cụ bà đã qua đời nên không được lấy mẫu.

Ngày 14/8, gia đình tổ chức tang lễ tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hoà Vang). Do nhóm mẫu của gia đình có kết quả nghi ngờ, tối cùng ngày họ được lấy mẫu riêng lẻ và ngày hôm sau ba người nhận kết quả dương tính với nCoV. Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang.

>> Xem thêm: Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, không có ca tử vong

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố các ca bệnh vào chiều 15/8, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu quận Thanh Khê thiết lập ngay vùng cách ly y tế tại kiệt 160 đường Trần Cao Vân, thời gian 14 ngày.

Khu vực này được phong tỏa từ số nhà K160/2 đường Trần Cao Vân đến số nhà K160/106 đường Trần Cao Vân, và các đoạn đường thông nhau với kiệt 112 Trần Cao Vân từ số nhà K112/59 đường Trần Cao Vân đến số nhà K112/137 đường Trần Cao Vân. Khoảng 1.600 người dân bị phong tỏa và được lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm trong việc ứng phó với dịch tại kiệt 160 Trần Cao Vân. Trong đó dù thành phố đã có chủ trương xét nghiệm tất cả người từng đến bệnh viện trong tháng 7 để truy vết, cách ly nhưng đến 13/8 người thân của cụ bà mới được lấy mẫu.

Tính từ ngày 24/7 đến 18h ngày 16/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 344 người mắc Covid-19. Trong đó, 289 bệnh nhân đang điều trị; 20 người tử vong; 43 người xuất viện. Thành phố đã lấy mẫu 125.693 người để xét nghiệm; cách ly y tế và tập trung gần 11.000 người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news