Tin mới

57/63 tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường năm học mới

Thứ sáu, 19/08/2022, 09:01 (GMT+7)

Trên cả nước đã có 57 tỉnh, thành phố đã công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023.

Mới đây, 57 tỉnh, thành phố đã công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Hầu hết các địa phương đều có lịch tựu trường sớm nhất là ngày 22/8.

Tin tức từ Tri thức trực tuyến, Vietnamnet cho hay, học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng đối với lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8.

Tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Bình, học sinh tựu trường sớm nhất của học sinh lớp 1là trước 2 tuần so với ngày khai giảng (ngày 5/9). Học sinh các lớp còn lại tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Tỉnh Khánh Hòa, học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8. Ngày tựu trường của học sinh các lớp còn lại là 29/8. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại tỉnh Bắc Kạn, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8, học sinh lớp 10 tựu trường ngày 25/8, các lớp còn lại tựu trường ngày 29/8.

Tại tỉnh Bình Dương, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tựu trường vào ngày 29/8.

Tại tỉnh Bình Thuận, đối với cấp mầm non, tiểu học sẽ tựu trường chậm nhất là ngày 29/8, các cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường chậm nhất ngày 30/8.

Tại tỉnh Đắk Nông, học sinh lớp 1 trên địa bàn sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8, các cấp còn lại sẽ ựu trường sớm nhất vào ngày 29/8.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo cho học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22/8, các cấp còn lại tựu trường trễ hơn - ngày 30/8.

Danh sách các địa phương đã công bố lịch tựu trường năm học 2022-2023:

57/63 tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường năm học mới - Ảnh 1
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news