Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tìm thấy nghi phạm gửi chất kịch độc cho Tổng thống Trump

Bảo Linh (Theo CNN)
Thứ hai, 21/09/2020, 09:10 (GMT+7)

Nữ nghi phạm gửi thư chứa chất độc ricin cho Tổng thống Trump đã bị bắt giữ khi cố nhập cảnh từ Canada vào Mỹ tại một cửa khẩu ở bang New York.

Bạn quan tâm
  • Dịch Covid-19: Trung Quốc đối mặt làn sóng thứ 5, diễn biến khó lường
  • Rác tại vườn quốc gia Thái Lan được đóng gói, gửi trả cho khách du lịch
  • Chuyến bay chở khách đi ngắm cảnh từ trên không, 'giải ngố' mùa Covid-19 rồi quay về

CNN dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật cho biết lúc bị bắt, người phụ nữ này mang theo súng. Các công tố viên Mỹ tại Washington DC dự kiến sẽ đưa ra cáo buộc chống lại nghi phạm.

Trước đó, CNN đưa tin cơ quan thực thi pháp luật đã ngăn chặn kịp thời một gói ricin gửi đến Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước. Các nhà điều tra đã xem xét khả năng nó đến từ Canada.

Một nguồn thạo tin cho biết bức thư được gửi đi từ địa chỉ St. Hubert, Quebec và chứa một chất dạng hạt có đặc điểm vật lý tương tự như hạt thầu dầu. Hai lần xét nghiệm đã xác nhận đó là chất độc ricin. Tất cả thư gửi đến cho Nhà Trắng đều được phân loại, sàng lọc tại một cơ sở bên ngoài trước khi được đưa đến người nhận.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada hôm 19/9 xác nhận họ đang làm việc với FBI để điều tra vấn đề. Ở thời điểm hiện tại, họ chưa thể đưa ra bất cứ tuyên bố nào.

Rất may lá thư chứa chất độc đã không đến tay Tổng thống Trump. Ảnh: CNN Tìm

Một nữ phát ngôn của FBI tại văn phòng ở Washington đã xác nhận vụ bắt giữ và quá trình điều tra còn đang diễn ra. Trong một tuyên bố mới đây, văn phòng FBI tại Washington cho biết: "FBI và các đối tác của Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Mỹ, Cơ quan Mật vụ Mỹ đang điều tra một lá thư đáng ngờ mà cơ sở thư chính phủ Mỹ nhận được. Lúc này, không có mối đe dọa nào đặt ra đối với sự an toàn của công chúng".

Các nhà chức trách đang điều tra thêm những gói được gửi đến các địa chỉ tại Texas, có thể được kết nối đến cùng người gửi tại Canada.

Ricin là một hợp chất có độc tính cao, được chiết xuất từ hạt thầu dầu và từng được sử dụng trong những âm mưu khủng bố. Nó có thể được sử dụng ở dạng bột, viên, dạng phun sương hoặc axit. Ăn phải ricin sẽ buồn nôn, nôn mửa, chảy máu dạ dày và ruột, sau đó là suy gan, lá lách và thận, cuối cùng là dẫn đến tử vong do hệ thống tuần hoàn bị tổn thương.

Chỉ cần 500 microgam, tức một lượng bằng đầu đinh ghim, có thể khiến một người trưởng thành tử vong. Không có thử nghiệm nào về việc bị phơi nhiễm và cũng không có thuốc giải độc một khi tiếp xúc với nó.

Ricin có thể được sản xuất dễ dàng và chi phí rẻ nhưng các chuyên gia nói rằng nó hiệu quả đối với cá nhân hơn là làm vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bảo Linh (Theo CNN) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Sự thật về bức ảnh Trump ăn 'bánh mì Việt Nam' trên Không lực một
  • Tổng thống Donald Trump gây bão MXH khi lần đầu chia sẻ khoảnh khắc ăn bánh mì Việt Nam
  • Tin tức thế giới 24h ngày 16/9: Thủ tướng Nhật từ chức, Trump nổi đóa với WTO vì Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn