Tin mới

An Giang: Phát hiện cặp rắn hổ mây nặng 60 kg, dài 7m ở núi Cấm

Thứ ba, 14/05/2019, 19:50 (GMT+7)

Mỗi con rắn nặng 30 kg, dài 6-7 m. Chúng sau đó được đưa về nuôi tại một khu du lịch ở đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn.

Theo tin tức từ Vnexpress, ngày 14/5, ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy - Giám đốc dự án điện năng lượng mặt trời tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang cho biết, hai tháng trước, trong lúc san ủi mặt bằng rậm rạp dưới chân núi Cấm, các công nhân đã phát hiện cặp rắn hổ mây lớn, nên dùng bao bố và lưới vây bắt.

Mỗi con rắn nặng 30 kg, dài 6-7 m. Chúng sau đó được đưa về nuôi tại một khu du lịch ở đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn.

Cặp rắn hổ mây có chiều dài từ 6-7m, nặng 60kg. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến

Chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết đã nắm thông tin việc một doanh nghiệp trên địa bàn bắt được cặp rắn hổ mây có trọng lượng cực lớn. “Lực lượng kiểm lâm sẽ tiến hành làm rõ thông tin về cặp rắn này để xác định chính xác là con gì. Nếu động vật quý hiếm thì cần bổ sung một số thủ tục cần thiết", lãnh đạo Chi cục kiểm lâm nói trên Zing/Tri thức trực tuyến.

Tờ Dân Trí thông tin thêm, nhóm công nhân còn bắt thêm nhiều con rắn hổ mây khác nhưng trọng lượng nhỏ hơn. Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp đang được UBND tỉnh An Giang giao cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư 200 tỷ đồng để trùng tu, nâng cấp và khai thác du lịch.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: rắn hổ mây