Tin mới

Army Games 2021: Chiến hạm của ĐT Việt Nam vượt qua Trung Quốc, giành HCB trong lần đầu tham dự

Chủ nhật, 29/08/2021, 14:11 (GMT+7)

Trong lần đầu tranh tài ở Cúp biển thuộc Army Games 2021, Hải quân Việt Nam đã xuất sắc đoạt nhiều thành tích cao và chỉ chịu về đích sau đoàn của chủ nhà Nga.

Theo VnExpress và QĐND, trong ngày 28/8, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tham gia tranh tài ở nội dung Sử dụng phương tiện cứu hộ cứu nạn. Trong nội dung này, đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua chủ nhà Nga với thành tích chênh nhau chỉ vài giây.

Tổ trọng tài công bố đội tuyển Việt Nam đồng giải nhất với chủ nhà Nga trong nội dung này. Theo kết quả chung cuộc môn thi Cúp biển, đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc, đứng trên đội hải quân Trung Quốc và xếp sau đội chủ nhà Nga dù đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài ở nội dung này.

Army Games 2021: Chiến hạm của ĐT Việt Nam vượt qua Trung Quốc, giành HCB trong lần đầu tham dự - Ảnh 1

Trong phần thi Cúp biển, tàu hộ vệ 016 Quang Trung của đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Nga và Trung Quốc và dẫn đầu ở nội dung thi bắn báo hải quân AK-176. 

Army Games 2021: Chiến hạm của ĐT Việt Nam vượt qua Trung Quốc, giành HCB trong lần đầu tham dự - Ảnh 2

Trong các nội dung bắn maket mìn bằng súng 14,5 mm và kỹ năng hàng hải, đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhì sau Nga và đứng trên Trung Quốc.

Army Games 2021: Chiến hạm của ĐT Việt Nam vượt qua Trung Quốc, giành HCB trong lần đầu tham dự - Ảnh 3

Đội tuyển hải quân Việt Nam đạt thành tích đồng giải nhất với Nga trong nội dung Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, mô phỏng tình huống chiến hạm đang đi biển và gặp sự cố thủng vỏ bất thường, khiến nước tràn vào với áp suất lớn.

Ở nội dung Kỹ năng hàng hải, đội tuyển Việt Nam về nhì, xếp sau đội chủ nhà Nga và trên đội Trung Quốc. 

Army Games 2021: Chiến hạm của ĐT Việt Nam vượt qua Trung Quốc, giành HCB trong lần đầu tham dự - Ảnh 4

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử chiến hạm tham gia môn thi Cúp biển trong khuôn khổ Army Games, với biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.

Giải đấu Cúp biển có 7 đội tuyển tham gia gồm Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Azerbaijan, Iran, Myanmar và Kazakhstan. Tuy nhiên, giải được tổ chức riêng rẽ ở hai khu vực khác nhau. Đội Việt Nam, Nga, Trung Quốc thi đấu ở vùng biển ngoài khơi thành phố Vladivostok của Nga, các đội còn lại tranh tài trên biển Caspian giáp Iran.

Nguồn ảnh: QĐND Việt Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news