Tin mới

Đội tuyển xe tăng Việt Nam lập kỷ lục ngay trong trận đầu ra quân tại Army Games 2021

Thứ ba, 24/08/2021, 09:24 (GMT+7)

Trong trận đấu đầu tiên tại giải Army Games 2021, kíp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có ngày thi đấu xuất sắc khi thiết lập kỷ lục mới.

Tối ngày 23/8 theo giờ Việt Nam, Hội thao quân sự quốc tế - Army Games 2021 đã chính thức khai mạc tại ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại bảng 1 vòng loại giải đua xe tăng Biathlon 2021. 

Bảng đấu có sự góp mặt của 4 kíp xe tăng gồm Việt Nam 1, Syria 1, Venezuela 1 và Mông Cổ 1. Mỗi nước cử ra một kíp xe thi đấu tính giờ, các xe xuất phát lần lượt với giãn cách khoảng vài phút.

Phần thi của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2021. Nguồn video: VTC Now

Đội Việt Nam 1 xuất phát cuối cùng, với kíp lái gồm trưởng xe Vũ Bá Trọng, pháo thủ Lê Quang Hiệp và lái xe Đỗ Quốc Tuấn. Pháo thủ của kíp 1 - Trung úy Lê Quang Hiệp đã cho thấy khả năng xạ kích rất tốt khi liên tục bắn trúng cả 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng ở khoảng cách 1.600 - 1.800m. Các đội Mông Cổ và Syria có thành tích tương tự, trong khi Venezuela chỉ hạ 2/3 mục tiêu. 

Đội tuyển xe tăng Việt Nam lập kỷ lục ngay trong trận đầu ra quân tại Army Games 2021 - Ảnh 1

Việt Nam 1 bám đuổi sát Mông Cổ 1 ở vòng chạy thứ hai, sau khi trưởng xe Vũ Bá Trọng dùng súng máy 12,7 mm hạ mục tiêu mô phỏng trực thăng ở ngay phát đạn đầu tiên. Mông Cổ 1 cũng hạ mục tiêu này, trong khi Syria 1 và Venezuela 1 không thực hiện thành công và phải chạy phạt.

Trong loạt bắn cuối, pháo thủ Lê Quang Hiệp hạ mục tiêu mô phỏng lính chống tăng địch ngay trong loạt đạn đầu tiên. Ba đội còn lại cũng diệt thành công mục tiêu này.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam lập kỷ lục ngay trong trận đầu ra quân tại Army Games 2021 - Ảnh 2

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hoàn thành 3 vòng chạy chỉ với thời gian 24'58s, bắn hạ 5/5 mục tiêu. Đây là một cột mốc mới của đội tuyển xe tăng Việt Nam bởi năm ngoái chúng ta đã về đích sau 32'20s, bắn hạ 5/5 mục tiêu. 

Cũng cần phải nói thêm rằng các chiến sĩ của chúng ta huấn luyện trên các xe tăng T-54, PT-76 vốn lỗi thời hơn rất nhiều so với xe tăng T-72B3 được sử dụng tại Tank Biathlon (Xe tăng hành tiến) năm nay.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam lập kỷ lục ngay trong trận đầu ra quân tại Army Games 2021 - Ảnh 3

Thành tích này giúp đội tuyển xe tăng Việt Nam 1 về đích thứ 2. Mông Cổ 1 là đội về đích đầu tiên với thời gian 24'04s, hạ 5/5 mục tiêu với tốc độ tối đa 70km/h. Đứng sau Việt Nam là Venezuela 1 với 31 phút, hạ 3/5 mục tiêu và đạt tốc độ 64 km/h. Syria 1 dường như gặp sự cố nên chỉ về đích sau 37 phút 02 giây, hạ 4/5 mục tiêu và đạt tốc độ 70 km/h.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam lập kỷ lục ngay trong trận đầu ra quân tại Army Games 2021 - Ảnh 4

Đây có thể chưa phải kết quả cuối cùng, do tổ trọng tài còn họp và tính điểm trừ vì lỗi của các kíp xe trong quá trình thi đấu. Với kết quả trên, đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tạm thời xếp thứ 2 ở Nhóm 2, Bảng 1 chỉ sau Mông Cổ. Ngày thi đấu tiếp theo của đội Việt Nam là vào 14h chiều ngày 26/8.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news