Tin mới

Asian Cup 2019: Chân sút nguy hiểm nhất Iran khiến đội Việt Nam phải dè chừng

Thứ bảy, 12/01/2019, 16:41 (GMT+7)

Sardar Azmoun (Rubin Kazan - Nga). Chân sút này năm nay mới 24 tuổi, nhưng đã 41 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời đã ghi 25 bàn thắng trong sắc áo đội tuyển Iran, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Iran tính trong số 23 cầu thủ dự Asian Cup 2019.

Sardar Azmoun (Rubin Kazan - Nga). Chân sút này năm nay mới 24 tuổi, nhưng đã 41 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời đã ghi 25 bàn thắng trong sắc áo đội tuyển Iran, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Iran tính trong số 23 cầu thủ dự Asian Cup 2019.

Lúc 18h00, ngày 12/1, lượt trận thứ 2 bảng D Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Iran sẽ diễn ra. Dù được đánh giá kém hơn nhưng đội tuyển Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đang nỗ lực hết mình để chiến thắng.

Trước trận đấu với Iran, Cầu thủ Tiến Linh nói đội tuyển Việt Nam đã có sự tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. Nói về cầu thủ của Iran khiến đôi tuyển Việt Nam phải dè chừng nhất, Tiến Linh nói: “Theo tôi, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Iran là tiền đạo Sarda Azmoun. Đội tuyển Việt Nam phải có kế hoạch để hạn chế sự nguy hiểm của cậu ấy”.

Sardar Azmoun

Sardar Azmoun (Rubin Kazan - Nga). Chân sút này năm nay mới 24 tuổi, nhưng đã 41 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời đã ghi 25 bàn thắng trong sắc áo đội tuyển Iran, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Iran tính trong số 23 cầu thủ dự Asian Cup 2019.

Ở tuổi 24, cầu thủ cao 1m86 nổi lên như một chân sút đáng gờm tại Asian Cup 2015, trước khi chuyển từ Rubin Kazan đến Rostov theo dạng cho mượn ở giải VĐQG Nga. Một năm sau, Rostov mua đứt tiền đạo này để rồi chỉ sau một mùa giải họ lại bán anh cho đội bóng cũ. Trước World Cup 2018, Sardar Azmoun được tạp chí World Soccer ca ngợi là "tiền đạo xuất sắc nhất châu Á vào thời điểm hiện tại”.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news