Tin mới

Bắc Giang cách ly gần 800 F1 là học sinh, giáo viên sau khi ghi nhận 8 em mắc COVID-19

Thứ hai, 17/05/2021, 07:57 (GMT+7)

Tính đến cuối ngày 16/5 toàn tỉnh Bắc Giang có 8 học sinh mắc COVID-19, qua rà soát có gần 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên là F1 phải cách ly tập trung.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Bắc Giang, 8 học sinh mắc Covid-19 gồm: 1 học sinh Trường THCS Dĩnh Kế (TP Bắc Giang); 1 học viên Trung tâm GDTX - giáo dục nghề nghiệp (huyện Lục Ngạn), 1 học sinh Trường THCS Mỹ An, 1 học sinh Trường THCS Thanh Hải (huyện Lục Ngạn), 1 học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn (huyện Lạng Giang). trẻ Trường Mầm non Phương Sơn, 1 học sinh Trường Tiểu học Phương Sơn, 1 học sinh Trường THCS Phương Sơn (đều thuộc huyện Lục Nam).

Qua rà soát, ngành y tế tỉnh này xác định có 779 người thuộc diện F1 phải cách ly tập trung. Trong đó tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 101 người. Tổng số học sinh, trẻ mầm non phải cách ly là 678 em.

Tổng số học sinh lớp 9 đang bị cách ly y tế là 1.628 em, trong đó 36 trường hợp là F1.

Chiều ngày 15/4, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định cử 200 cán bộ là y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng trang thiết bị hiện đại nhất hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang chống dịch. Ảnh: BQN
Chiều ngày 15/4, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định cử 200 cán bộ là y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng trang thiết bị hiện đại nhất hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang chống dịch. Ảnh: BQN

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, nhiều cơ sở mầm non, tiểu học, các trường nội trú, bán trú ở các huyện và Trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn đều đã được trưng dụng làm khu cách ly y tế.

Theo Sở GD-ĐT Bắc Giang, riêng kỳ thi tuyển sinh lớp 10, địa phương này dự kiến sẽ điều chỉnh lùi lịch thi từ 7 đến 10 ngày so với lịch cũ. Số học sinh liên quan đến COVID-19 sẽ được tổ chức đợt thi sau nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh.

Hình ảnh em học sinh nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ khiến người lớn không khỏi xót xa. Ảnh: FB
Hình ảnh em học sinh nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ khiến người lớn không khỏi xót xa. Ảnh: FB

Trước đó, những hình ảnh các em nhỏ phải mặc đồ bảo hộ "quá khổ" được cho là ở trong khu cách ly Yên Dũng (Bắc Giang) được chia sẻ đã gây chú ý đặc biệt trên các diễn đàn, MXH. Các em bé theo bố mẹ vào khu cách ly vì có liên quan ca mắc Covid-19. 

Đáng lẽ thời điểm này, các em đang được vui chơi cùng bạn bè, gia đình thì lại ở trong khu cách ly, mặc đồ bảo hộ. Các em dường như không thể hiểu được điều gì đang bủa vây lấy mình, ánh mắt ngơ ngác mệt mỏi khiến người lớn quặn lòng. Ảnh: FB
Đáng lẽ thời điểm này, các em đang được vui chơi cùng bạn bè, gia đình thì lại ở trong khu cách ly, mặc đồ bảo hộ. Các em dường như không thể hiểu được điều gì đang bủa vây lấy mình, ánh mắt ngơ ngác mệt mỏi khiến người lớn quặn lòng. Ảnh: FB

Giữa tiết trời nắng nóng gay gắt lên tới 37-38 độ, những em học sinh nhỏ này vẫn mặc đồ bảo hộ y tế. Các bé lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ thùng thình, phần tay và phần chân lại quá dài khiến các em gặp khó khăn trong sinh hoạt cũng như di chuyển.

Chứng kiến những hình ảnh này, người ta không khỏi thương cảm và xót xa cho các bé phải chịu thiệt thòi, trong khi các bạn đồng trang lứa đang được tận hưởng kỳ nghỉ hè bên gia đình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news