Tin mới

Một tỉnh thành ở phía Bắc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 19/7

Thứ năm, 15/07/2021, 18:24 (GMT+7)

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, học sinh, sinh viên sẽ đi học trở lại bắt đầu từ ngày 19/7.

Theo VTV News và Nhịp sống Việt, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi các Sở GD-ĐT, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021. 

Học sinh, học viên tại tỉnh Bắc Ninh sẽ đi học trở lại từ ngày 19/7. Ảnh: Thanh Niên
Học sinh, học viên tại tỉnh Bắc Ninh sẽ đi học trở lại từ ngày 19/7. Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, UBND tỉnh đã cho phép học sinh đi học trở lại từ ngày 19/7 để hoàn thành nốt năm học 2020-2021. Lịch trình cụ thể như sau:

  • Học sinh từ cấp Tiểu học, lớp 6 đến lớp 8, lớp 10, lớp 11 tiếp tục đi học trở lại để hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2020 - 2021.
  • Học sinh lớp 9 thực hiện kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh

Ngoài ra, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh cũng đã đưa ra kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020 - 2021. Theo đó, học sinh cấp Tiểu học sẽ kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong các ngày 20, 21, 26 và 27/7.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 thuộc khối THCS sẽ kiểm tra các môn Toán, Địa lí, Lịch Sử, Vật Lí, Sinh học, Tiếng Anh vào các ngày 22, 23 và 24/7.

Học sinh lớp 10, lớp 11 sẽ làm bài thi Toán, GDCD, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử trong hai ngày 22 và 23/7.

Ngoài ra, trong quá trình đi học trở lại, ngành Giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế để xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% số lượng giáo viên, học sinh trong trường. 

20% số lượng học sinh và giáo viên trong trường sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên. Ảnh: Internet
20% số lượng học sinh và giáo viên trong trường sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên. Ảnh: Internet

Học sinh tại tỉnh Bắc Ninh khi đi học trở lại cũng sẽ được bố trí giãn cách chỗ ngồi và thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn khi trở lại trường. 

Đối với những học sinh thuộc các trường hợp F0, F1, F2, theo phân loại của ngành Y tế và những học sinh trong vùng phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối năm học cho học sinh bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news