Tin mới

Bài toán thưởng Tết 50 triệu gây tranh cãi

Thứ bảy, 06/02/2016, 19:10 (GMT+7)

Bài toán liên quan đến cột chi và cột còn lại của số tiền thưởng Tết 50 triệu chênh nhau 1 triệu khiến nhiều độc giả đau đầu.

Bài toán liên quan đến cột chi và cột còn lại của số tiền Thưởng Tết 50 triệu chênh nhau 1 triệu khiến nhiều độc giả đau đầu. 

Trên Zing.vn ngày 2/2 đăng tải bài toán thưởng Tết 50 triệu và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của độc giả với những cách giải thích khác nhau.

Bài toán có nội dung: 

"Nhân dịp Tết, anh A được công ty thưởng 50 triệu đồng.
Anh tiêu số tiền này như sau: 
Mua hai chiếc iPhone 6: 20 triệu còn 30 triệu.
Đi du lịch: 15 triệu còn 15 triệu.
Đi bar: 9 triệu còn 6 triệu.
Mua sắm Tết: 6 triệu còn 0 triệu.

Sau khi thống kê, anh A phát hiện tổng hai bên chênh nhau 1 triệu đồng. Bạn có thể lý giải vì sao?"

Bài toán thưởng Tết 50 triệu gây tranh cãi

Bài toán đã thu hút 42 bình luận sau vài giờ đăng tải với những lý giải khác nhau.

"Vấn đề nằm ở chỗ đề bài không chính xác mà đánh vào tâm lý người đọc thôi. Khi dàn trải ra bằng phép tình thì như thế này 50=20+15+9+6 hay là 50-20-15-9-6=0. Không thể chuyển vế các số liệu một cách tùy tiện như đề bài được. Rõ ràng phép tính 50-20-15-9-6 không thể tương đương với (50-20)+ (50-20-15)+ (50-20-15-9)+ (50-20-15-9-6) được", độc giả Nhân QLĐT viết. 

Bạn đọc tên Hải lý giải bằng một ví dụ mua kẹo với tổng tiền là 5.000 và được nhiều bạn đọc đồng tình. 

"Thế này cho dễ nhé Có 5. 000 Mua 1. 000 kẹo còn 4. 000 Mua 1. 000 kẹo còn 3. 000 Mua 1. 000 kẹo còn 2. 000 Mua 1. 000 kẹo còn 1. 000 Mua 1. 000 kẹo còn 0 =>5. 000 = 10. 000? Không liên quan", bạn đọc Hải viết. 
Hàng chục lý giải khác cũng chỉ ra việc thống kê cột mua và cột số tiền còn lại không liên quan đến nhau. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news