Tin mới

Bản tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay 12/3: Hải Dương chốt 3 môn thi vào 10, làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh

Thứ sáu, 12/03/2021, 16:53 (GMT+7)

Bản tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay, tin tức giáo dục cập nhật mới nhất trong ngày, tin giáo dục cập nhật: Hải Dương chốt môn thi vào 10, Huế khôi phục lại môn 'nữ công gia chánh'; Một trường cao đẳng bị xóa sổ. 

Huế khôi phục môn 'nữ công gia chánh'

Một trong những môn dạy về Kỹ năng sống cũng như hiểu biết về văn hóa và truyền thống lịch sử của dân tộc, gìn giữ nét đẹp văn hóa ẩm thực xứ Huế sẽ chính thức được khôi phục lại. 

Đây là thông tin được Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa thống nhất và đưa ra ngày 12/3. 

     >>Đừng bỏ lỡ: Bản tin giáo dục 24h mới nhất 11/3: Kỷ luật cô giáo uống bia với học trò

Hà Nội: Công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10

Sở GD Hà Nội mới đây đã có văn bản thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông công lập năm 2021 - 2022. 

Theo đó, các học sinh tham dự sẽ dự thi 4 môn gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. 

Cô giáo Hà Nội bị tố dùng thước sắt đánh học sinh

Các phụ huynh của lớp 3D - Trường Tiểu học Trung Hiền (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tố cáo cô giáo dạy Tiếng Anh của trường này có hành vi dùng thước sắt đánh học sinh.

Trường Tiểu học Trung Hiền nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet
Trường Tiểu học Trung Hiền nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

 

Theo như tố cáo của nhóm phụ huynh, cô giáo tên H. là giáo viên dạy Tiếng Anh đã dùng thước kẻ sắt đánh vào nhiều học sinh nhiều lần. Do bức xúc nên nhóm phụ huynh này đã gửi đơn tố cáo sự việc lên các cấp có chính quyền. 

Sáp nhật CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào ĐH Nông Lâm TP HCM

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sáp nhật Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông lâm TP HCM. 

CĐSP Ninh Thuận được sáp nhật vào trường ĐH Nông Lâm. Ảnh: Báo Ninh Thuận
CĐSP Ninh Thuận được sáp nhật vào trường ĐH Nông Lâm. Ảnh: Báo Ninh Thuận

Việc tiếp nhận cần đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường, không gây khó khăn cho người học cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

Nghệ An: Bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào 10

Nghệ An mới đây đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào 10 THPT địa bàn tỉnh Nghệ An (năm học 2021 -  2022). 

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ thi 3 môn thay vì 4 môn thi như những năm trước. 

Đây là năm thứ 2 Nghệ An chỉ thi 3 môn Văn, Toán, Anh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news