Tin mới

Bão số 8 hoành hành ở bắc Biển Đông, VNA đổi lịch bay đi Đài Loan, HK

Thứ sáu, 21/10/2016, 07:39 (GMT+7)

Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ bắc và 114,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực Hồng Kông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ bắc và 114,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực Hồng Kông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. 

Đường đi và vị trí bão số 8. Ảnh: TTDBKTTV

Tin bão số 8- bão Haima mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 8- bão Haima mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Haima là cơn bão thứ 2 quét qua Philippines trong chưa đầy một tuần, gây ra mưa lớn và gió mạnh dữ dội trên diện rộng. Theo nhận định, sức tàn phá của bão Haima có thể ngang bằng với siêu bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của khoảng 7.350 người trong năm 2013. Ảnh: AP.

 
Trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ bắc và 114,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực Hồng Kông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Theo đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, bắt đầu từ ngày 21/10, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 16 khiến biển động dữ dội.
 
Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành T.Ư yêu cầu theo dõi chặt chẽ, triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 8 được xác định từ bắc vĩ tuyến 18 cho đến phía đông kinh tuyến 113. Theo đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thông báo thường xuyên, cập nhật diễn biến cơn bão và hướng dẫn cho các tàu thuyền di chuyển tránh xa vùng biển nguy hiểm có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 8.
 

Do ảnh hưởng của siêu bão tại khu vực Hồng Kông và Đài Loan, để bảo đảm an toàn, Vietnam Airlines hôm 20/10 cho biết , hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại 2 sân bay Hồng Kông và Cao Hùng (Đài Loan) trong 2 ngày 20 và 21/10. Theo đó, trên đường bay giữa TP.HCM/Hà Nội và Hồng Kông sẽ không khai thác 6 chuyến bay VN598/599, VN592/593 và VN594/595 trong chiều tối 20/10 và ngày 21/10.

Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù cho các chuyến trên trong ngày 22/10. Trên đường bay giữa TP.HCM/Hà Nội và Cao Hùng sẽ dời lịch khai thác 4 chuyến VN580/581 và VN586/587 trong ngày 20/10 sang ngày 21/10.
 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news