Tin mới

Bắt được 2 con cá lăng "khủng" trên sông Sêrêpôk

Thứ sáu, 17/04/2015, 09:00 (GMT+7)

Ngư dân Phạm Văn Hoài (39 tuổi, trú tại xã K rông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) trong lúc thả câu trên sông Sêrêpôk đã bắt được 2 con cá lăng loại lớn có trọng lượng 18kg và 28 kg, mỗi con dài hơn 1m.

Ngư dân Phạm Văn Hoài (39 tuổi, trú tại xã K rông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) trong lúc thả câu trên sông Sêrêpôk đã bắt được 2 con cá lăng loại lớn có trọng lượng 18kg và 28 kg, mỗi con dài hơn 1m.

Chị Lê Thị Hồng Cẩm, chủ nhà hàng Phương Dung có địa chỉ tại xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, chị vừa mua được 2 con cá lăng đuôi đỏ có trọng lượng 18 và 28 kg, chiều dài hơn 1m.

Bắt được 2 con cá lăng "khủng" trên sông Sêrêpôk

Hai con cá lăng "khủng" này được một ngư dân ở huyện Buôn Đôn bắt được trên sông Sêrêpốk vào ngày 15/4. 

Vào tối ngày 14/4, ông Hoài bơi thuyền ra sông Sêrêpôk đoạn chảy qua xã Krông Na, đem 30 dây câu để đi câu cá lăng. Đến sáng ngày 15/4, khi đi ra kiểm tra, ông Hoài phát hiện 2 con cá lăng "khủng" đã mắc câu.

Đến sáng ngày 16/4, chị Hồng Cẩm đã mua lại 2 con cá lăng "khủng" này của ông Hoài.

Được biết, cá lăng là là loài cá da trơn nước ngọt, phổ biến tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cá lăng được nhiều người thích dùng và trở thành đặc sản của miền sông nước do chắc thịt, đặc biệt không có xương dăm. Cá lăng thường được dùng để nấu canh chua, kho tộ…

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news