Tin mới

Bắt khẩn cấp nguyên Phó Chánh TTGT Cần Thơ vì nhận hối lộ

Thứ năm, 27/07/2017, 20:51 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ tại Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Cần Thơ, Cơ quan Công an TP Cần Thơ vừa bắt thêm nguyên Phó chánh TTGT Cần Thơ Bùi Văn Minh.

Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ tại Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Cần Thơ, Cơ quan Công an TP Cần Thơ vừa bắt thêm nguyên Phó chánh TTGT Cần Thơ Bùi Văn Minh.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Bùi Văn Minh. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, Tuổi trẻ, chiều 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối với ông Bùi Văn Minh (thường gọi là Minh Đen, 35 tuổi, ngụ quận Cái Răng), nguyên Phó chánh thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đảm nhận chức vụ phó chánh thanh tra, Minh đã nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP Cần Thơ với số tiền 370 triệu đồng.

Ông Minh nằm trong danh sách 11 cán bộ thuộc Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ bị Giám đốc Sở GTVT luân chuyển công tác từ Thanh tra giao thông (TTGT) sang công tác văn phòng vào ngày 9/9/2016 theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Trước đó, chiều 11/7, TAND TP Cần Thơ đã xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ liên quan đến 7 cán bộ và thanh tra viên giao thông vận tải (Sở GTVT TP Cần Thơ) và 2 người khác làm nhiệm vụ cò mồi.

TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Duy - nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Bình Thủy với mức án tù chung thân. Các bị cáo khác lãnh mức án tháp nhất là 7 năm và cao nhất là 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Trong phiên xét xử vào chiều 11/7, khi được nói lời sau cùng, các bị cáo trong đường dây Nhận hối lộ tiền tỷ để "bảo kê" cho nhà xe đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ án phạt vì còn mẹ già, con thơ và đã cố gắng khắc phục hậu quả. Nhưng riêng nguyên đội trưởng Đoàn Vũ Duy vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi vụ án này đưa ra xét xử sơ thẩm xong, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ và xác định ông Minh có hành vi nhận hối lộ của 2 doanh nhiệp vận tải.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news