Tin mới

Bất ngờ trước kỷ lục môn Ngữ văn với 1.265 bài bị điểm liệt

Chủ nhật, 14/07/2019, 09:55 (GMT+7)

Cả nước có 3.128 thí sinh bị điểm liệt (dưới 1 điểm) trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 trong đó 1.265 thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ Văn.

Theo tin tức từ Người Lao Động, Infonet, sáng ngày 14/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, và phổ điểm các môn, khối thi.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ngữ văn là môn có nhiều thí sinh bị 0-dưới 1 điểm nhất là ngữ văn với 1.265 bài. Tiếp theo là môn tiếng Anh với 630 bài, môn lịch sử 395 bài, môn toán 345 bài.  
Ngoài ra, các môn còn lại làhoá có 187 bài, vật lý 150 bài, sinh học 98 bài, địa lý 47 bài và thấp nhất là giáo dục công dân với 11 bài.

Cụ thể trong môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2019, tổng số dự thi là 867.937 em trong đó, số điểm trung bình của môn này là 5,49 điểm. Có 241.615 thí sinh có điểm dưới trung bình ở môn thi này, chiếm 27,84%; 1.265 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống); 78.078/867.937 thí sinh đạt điểm  6,0 điểm. Có 390 thí sinh đạt điểm 9 môn thi này; mức điểm 9,25 là 55 em.

Phổ điểm môn Ngữ Văn. Ảnh NLĐ

Được biết, mức điểm cao nhất của môn thi này là 9,5 với 17 bài thi trên cả nước đạt được. Không có bài thi nào đạt điểm 10 hoặc 9,75.

Kết quả thống kê cũng cho biết có 390 bài thi tròn 9 điểm; 55 bài thi 9,25.

Trong số 1.265 bài thi bị điểm liệt, có 9 bài thi 0 điểm; 106 bài thi điểm 0,25; 443 bài thi 0,5; 368 bài thi điểm 0,75 và 339 bài thi tròn 1 điểm.

Được biết, theo quy định, tất cả thí sinh bị điểm liệt sẽ trượt tốt nghiệp THPT, đồng thời không đủ điều kiện xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019. Như vậy đồng nghĩa với việc 1.265 này sẽ trượt tốt nghiệp và không có cơ hội xét tuyển ĐH, CĐ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news