Tin mới

Bắt tạm giam 4 tháng với CSGT sử dụng ma túy

Thứ năm, 28/05/2020, 22:42 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một Thượng úy CSGT.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một Thượng úy CSGT.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 21-5, tại một biệt thự ở khu du lịch FLC Sầm Sơn, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 16 người đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy đá và 2 viên ma túy tổng hợp.

Các nghi phạm tổ chức "tiệc" ma túy để chia bay bạn chuẩn bị đi chấp hành án. Ảnh: CA Thanh Hóa

Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng Hoàng Văn Đông (37 tuổi, ngụ tại P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) do trước đó vi phạm pháp luật, nên bị kết án tù và chuẩn bị đi chấp hành án tù. Nhằm chia tay bạn bè trước khi đi chấp hành án, Đông đã đứng ra tổ chức "tiệc" ma túy này.

Đông mời bạn bè với tổng cộng 16 người, gồm 10 nam và 6 nữ đến sử dụng ma túy tại biệt thự thuộc phường Quảng Cư (Sầm Sơn, Thanh Hóa). Một trong số đó có thượng úy Nguyễn Tất Thắng (34 tuổi), cán bộ Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào sáng 20/5, thượng úy Thắng đã xin nghỉ phép do vợ mới sinh. Đến tối cùng ngày, thượng úy Thắng bị phát hiện và bị bắt giữ do hành vi sử dụng ma túy.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra vụ án này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news