Tin mới

Bắt xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ ba, 09/03/2021, 21:00 (GMT+7)

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt một xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi đi qua địa bàn tỉnh. Tất cả những người này đã được đưa đi cách ly và lấy xét nghiệm Covid-19.

Theo thông tin đăng tải trên báo Người lao động, VOV, vào khoảng 12h trưa 9/3, chiếc xe khách BKS 65B-017.81 chở 53 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam khi đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thì bị cơ quan chức năng chặn lại kiểm tra. Ông Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết những người trên xe đã được đơn vị tổ chức đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định.

Chiều tối nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để lấy lời khai, phân loại và làm các thủ tục cách ly phòng dịch. Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đã tiến hành phun khử khuẩn xe khách và điều tra dịch tễ từng người trên xe.

Chiếc xe chở 57 người (4 người Việt và 53 người Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: VOV
Chiếc xe chở 57 người (4 người Việt và 53 người Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: VOV
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và tiến hành cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định. Ảnh: VOV
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và tiến hành cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định. Ảnh: VOV
Những hành khách Trung Quốc trên chiếc xe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: NLĐ
Những hành khách Trung Quốc trên chiếc xe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: NLĐ
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news