Tin mới

Bé gái 3 tuổi nghịch xăng, cả gia đình nhập viện

Thứ tư, 06/04/2016, 11:12 (GMT+7)

Trong lúc người mẹ dùng bếp gas mini để nấu lẩu giữa nhà, bé gái 3 tuổi đã lấy can xăng ra nghịch và làm đổ chảy xuống nền nhà làm bén lửa. Ngọn lửa bao kín căn phòng, cả gia đình đã phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng. 

Trong lúc người mẹ dùng bếp gas mini để nấu lẩu giữa nhà, bé gái 3 tuổi đã lấy can xăng ra nghịch và làm đổ chảy xuống nền nhà làm bén lửa. Ngọn lửa bao kín căn phòng, cả gia đình đã phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng. 

Dân Trí đưa tin cho biết gia đình anh Nguyễn Văn Đ. (40 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng do con gái 3 tuổi làm đổ xăng ra ngoài nhà. 

Chị Ng. đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, khoảng 20h, khi anh Đ. còn thu dọn đồ ngoài vườn, vợ anh là chị Đăng Thị Ng. (39 tuổi) dùng bếp gas mini đặt giữa nhà nấu lẩu.

Lúc này, con gái nhỏ là bé Đặng Hồng Y. (3 tuổi) thấy can xăng để trong góc nhà nên mang ra nghịch và làm đổ xăng ra nề nhà, làm ngọn lửa bùng lên.  

Lúc này, khi thấy có lửa,anh Đ. đã lao vào nhà và dùng chăn thấm nước cứu được con gái ra khỏi đám cháy.

Khi quay lại cứu vợ chị Ng. đã nằm ngã gục dưới sàn nhà. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt nhưng mọi đồ đạc đều đã bị thiêu rụi.  

Hai vợ chồng cùng cháu bé 3 tuổi đã được chuyển đến bệnh viện tại địa phương cấp cứu. Anh Đ. bị bỏng nặng ở chân, con gái cùng chị Ng. bị bỏng rất nặng.

Con gái 3 tuổi đã được chuyển đến BV Nhi đồng 2, TPHCM với chuẩn đoán ban đầu khoảng 30%.

Chị Ng. bị bỏng nặng phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Theo Motthegioi, chị Ng bị bỏng nặng lên đến 47% cơ thể, trong đó bỏng sâu lên đến 10%.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình có con trẻ nên chú ý những vật dụng dễ cháy, để tránh xa tầm tay của trẻ...tránh để trẻ tiếp cận, có thể gây ra nhiều tai họa khôn lường.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news