Tin mới

Bé gái "người rắn" mắc bệnh 300.000 người có một

Thứ hai, 06/10/2014, 10:04 (GMT+7)

Ngay từ khi sinh ra, bé gái 5 tuổi đã mắc chứng bệnh bong tróc như da rắn  mà 300.000 ca sinh đẻ mới có 1 trẻ mắc phải. Cuộc sống của cô bé luôn phải tránh xa ánh nắng mặt trời.

Ngay từ khi sinh ra, bé gái 5 tuổi đã mắc chứng bệnh bong tróc như da rắn  mà 300.000 ca sinh đẻ mới có 1 trẻ mắc phải. Cuộc sống của cô bé luôn phải tránh xa ánh nắng mặt trời.

 

 


Georgia Mitchell,  5 tuổi sống tại bang Kentucky, Mỹ được chẩn đoán mắc căn bệnh viêm tróc da vẩy cá không rộp bẩm sinh (NBIE). Đây là một căn bệnh cực hiếm trên thế giới.Căn bệnh quái ác khiến toàn thân Georgia bị bong da bất thường, để lộ phía dưới là từng mảng da non còn đỏ. 

Mẹ của Georgia - Misty Mitchell, 33 tuổi cho biết, cô bé phải tránh ánh nắng mặt trời, nếu không ánh nắng sẽ làm cho bệnh của cô bé trở nên tồi tệ hơn. Georgia cũng không thể chơi đùa, chạy nhảy cũng như chơi các môn thể thao vì khi đó, nhiệt độ sẽ làm da của bé nóng nhanh và làm tăng mức độ đau đớn cho các mảng da bong tróc đang bao phủ khắp cơ thể.

Cách duy nhất mà các bác sĩ khuyên bệnh nhân mắc phải căn bệnh này đó là: Tránh nóng, bôi kem đặc trị, uống thuốc và đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ tâm lý cho người bệnh.

Theo Dã Quỳ (Dailymail)/Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news