Tin mới

Bé sơ sinh tử vong do thoát vị rốn: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra

Thứ bảy, 25/07/2015, 09:36 (GMT+7)

Theo người nhà chị Hiền, trước khi chị Hiền sinh bé trai này, siêu âm ở bất kỳ cơ sở y tế nào cũng đều nhận được câu trả lời là mẹ khỏe bé khỏe, bé hiếu động, không có dị tật. Tuy nhiên khi chị sinh bé lại được kết luận là bé bị dị tật bẩm sinh.

Theo người nhà chị Hiền, trước khi chị Hiền sinh bé trai này, siêu âm ở bất kỳ cơ sở y tế nào cũng đều nhận được câu trả lời là mẹ khỏe bé khỏe, bé hiếu động, không có dị tật. Tuy nhiên khi chị sinh bé lại được kết luận là bé bị dị tật bẩm sinh.

Chiều 24/7, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) Lưu Thị Hồng đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế Cần Thơ xác minh ca tử vong con của sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt.

Theo đó, ngày 23/7, thông tin trên báo Phụ nữ online, ngày 15/7/2015, sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt để sinh. 

Ảnh: Phụ nữ online

Đến 20h30 cùng ngày, sản phụ sinh một bé trai, sau khi sinh, cán bộ y tế thấy vùng sát chân rốn của bé có vết hở thành bụng tự nhiên dài khoảng 3cm, không chảy máu, tạng thoát ra vết mổ, khối thoát vị chiếm khoảng 5-6cm3. Kíp trực đã dùng gạc vô khuẩn có tẩm nước muối sinh lý ấm bọc khối thoát vị và nhỏ nước muối sinh lý qua miếng gạc. Sau khi sơ cứu, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ với chẩn đoán "thoát vị rốn bẩm sinh", sau đó trẻ đã tử vong.

Hiện gia đình đang rất bức xúc và cho rằng ngành y tế cần xin lỗi vì những chẩn đoán sai sót trong quá trình sản phụ mang thai.

Theo người nhà chị Hiền, trước khi chị Hiền sinh bé trai này, siêu âm ở bất kỳ cơ sở y tế nào cũng đều nhận được câu trả lời là mẹ khỏe bé khỏe, bé hiếu động, không có dị tật. Tuy nhiên khi chị sinh bé lại được kết luận là bé bị dị tật bẩm sinh.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Cần Thơ khẩn trương xác minh thông tin báo đăng. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về trường hợp tử vong trẻ sơ sinh, cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, chăm sóc, theo dõi và xử lý cuộc đẻ của Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt để có kết luận và hướng giải quyết cũng như trả lời gia đình và công luận. Kết quả giải quyết báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày 30/7/2015.

Ngọc Anh/Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dị tật bẩm sinh