Tin mới

Bé trai 11 tháng tuổi bị đâm đã không cần thở bằng máy

Thứ bảy, 15/08/2015, 08:18 (GMT+7)

Bé trai 11 tháng tuổi bị đâm sau gần 6 ngày diều trị tại Khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 đã được cai thở máy, sức khỏe tiến triển tốt.

Bé trai 11 tháng tuổi bị đâm sau gần 6 ngày diều trị tại Khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 đã được cai thở máy, sức khỏe tiến triển tốt.

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ Đào Trung Hiếu chia sẻ trên Vnexpress cho biết, bé trai 11 tháng tuổi bị đâm đã được cai thở máy, kháng sinh giảm từ 3 loại xuống 2 loại.

Bé trai 11 tháng tuổi bị đâm vẫn đang trong quá trình theo dõi và điều trị. Ảnh Vnexpress.

Hiện tại, bé đã không phải sử dụng thuốc an thần, các chỉ số hiệu sinh đã có dấu hiệu ổn định và tình hình sức khỏe đã khả quan hơn.

Bé đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Hiện tại, những lo ngại như chảy máu thứ phát, nhiễm trùng sau mổ may mắn chưa xảy ra.

Trước đó, sau khi tiến hành cấp cứu khẩn cấp, các bác sĩ đã phẫu thuật mở hộp sọ, cầm máu, lấy dao ra và tái tạo màng cứng bọc não.

Ca phẫu thuật thành công bước, tuy nhiên do vết cắt quá sâu, đứt đường dẫn truyền trong nhu mô não, do đó, trình trạng sức khỏe đứng trước nhiều nguy cơ.

Theo thông báo mới nhất, sức khỏe của bé trai 11 tuổi bị đâm đã có dấu hiệu tiến triển tốt.

Các bác sĩ tại Bệnh viện nhi đồng 1 đang tích cực theo dõi và điều trị nhằm giành giật lại sự sống cho bé.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news