Tin mới

Bé trai 4 tuổi bị bệnh xin được chôn vì quá đau đớn

Thứ ba, 20/10/2015, 10:59 (GMT+7)

Bé trai 4 tuổi bị bệnh máu đã xin bố mẹ hãy chôn mình vì bé quá đau đớn. 

Bé trai 4 tuổi bị bệnh máu đã xin bố mẹ hãy chôn mình vì bé quá đau đớn. 

"Con đau lắm, xin bố mẹ hãy chôn con" bé Du Sihan (Trung Quốc) đã van nài bố mẹ khi chịu đựng cơn đau do bị bệnh máu. 

Du Sihan  mắc bệnh thiếu máu trầm trọng, các bác sĩ cho biết em phải truyền máu suốt đời và điều trị thải sắt để có thể duy trì sự sống. 

Bé đã quá đau đớn và xin bố mẹ hãy chôn mình. Ảnh nguồn: Asiaone

Căn bệnh này chỉ có thể cải thiện đáng kể nếu như được cấy ghép tủy xương nhưng hiện các bác sĩ vẫn chưa tìm được người có tủy phù hợp với bé. Do quá đau đớn nên Du Sihan  đã xin bố mẹ hãy chôn mình.

Thông tin trên Asiaone cho biết, mỗi tháng bố mẹ của Du Sihan  chỉ kiếm được 6.000 tệ (tương đương 1.300 USD).

Cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn do đó việc chi trả viện phí cho Du Sihan ngày càng khó khăn.

Họ đã nhờ đến sự kêu gọi của truyền thông và cộng đồng để có tiền phẫu thuật cho Du Sihan  khi có thể.

Họ hứa dùng số tiền này để chữa trị cho Du Sihan và phần còn thữa sẽ được gửi đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bệnh máu