Tin mới

Bé trai bị đa chấn thương do đồ chơi lạ phát nổ

Thứ ba, 15/09/2015, 11:34 (GMT+7)

Một bé trai đã nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở mặt và đùi do đồ chơi lạ phát nổ. 

Một bé trai đã nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở mặt và đùi do đồ chơi lạ phát nổ. 

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận trường hợp của bé Chu Văn Bảo Long (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào khoảng 20h tối 14.9 trong tình trạng bé Long bị chấn thương nặng ở mặt, đùi và hai tay.

Bé Long đang được điều trị tại Bện viện Sản nhi Nghệ An. Ảnh nguồn: Lao Động

Thông tin từ phía người nhà bé Long cho biết, trên đường đi học về qua bãi biển, Long nhặt được vật to chừng bằng nắm tay, có hai dây điện thò ra ngoài.

Vì tò mò, Long đã lấy về và gắn pin vào để chơi. Sau khi gắn hai dây điện đó vào thì bỗng tiếng nổ phát ra inh ỏi khiến Long bị dập nát 2 bàn tay, mặt và đầu bị mảnh vỡ găm vào sâu trong da.

Phần đùi của Long bị đứt động mạch khiến máu chảy ra nhiều, chấn thương nặng.

Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa Long đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, sau đó vì quá nặng nên được chuyển ngay lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong đêm đó.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp chiếu và làm xét nghiệm, đưa Long vào phòng mổ và tiến hành nối lại động mạch và gắp các dị vật ra khỏi cơ thể bé Long.

Gia đình Long có hoàn cảnh khá khó khăn, bà Hoàng Thị Bốn là mẹ của bé Long bị ung thư nhiều năm, sau khi trị xạ tại viện K, giờ đang điều trị tại nhà.

Long là con út trong gia đình có 4 chị em. Bố của Long là Chu Văn Bốn thọt chân vì đi lặn biển, bị nước ép.

Cháu Long hiện tại vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news