Tin mới

Bé trai bị ô tô đâm chết vì chạy ra đường tắm mưa

Chủ nhật, 13/07/2014, 09:02 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thấy trời mưa, em Trần Lương Quốc Bảo (9 tuổi) háo hức lao ra đường tắm, không may khi đó có chiếc xe lao tới đâm phải, khiến em tử vong tại chỗ.

(Tinmoi.vn) Thấy trời mưa, em Trần Lương Quốc Bảo (9 tuổi) háo hức lao ra đường tắm, không may khi đó có chiếc xe lao tới đâm phải, khiến em tử vong tại chỗ.

Tin tức ban đầu được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 14h00 chiều 12/7, trên đường Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hiện trường vụ bé trai 9 tuổi tử vong khi tắm mưa giữa đường.

Theo nhân chứng cho hay, thời điểm trên, em Bảo ngụ tại , phường 11, quận Bình Thạch, TP.HCM) cùng một số trẻ em khác tắm mưa. Do thấy đường vắng và phấn khích nên Bảo chạy ra giữa đường Phạm Văn Đồng để tắm. Không may, khi đó có chiếc ô tô BKS 51A -462.95 chạy tới đâm vào. 

Vụ va chạm khiến Bảo bị hất bay lên dải phân cách trồng cây giữa đường, tử vong tại chỗ. 

Theo nhận định của người dân, có thể nguyên nhân vụ tai nạn do trời mưa to làm hạn chế tầm nhìn của tài xế, và xe chạy tốc độ cao không kịp xử lý tình huống.

Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cũng trong ngày 12/7, một xe khách chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam, đến địa phận huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, xe khách 36 chỗ mang biển Hà Nội đâm vào lan can rồi lật nghiêng khiến hàng chục hành khách hoảng loạn và phải thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

Hiện trường vụ lật xe khiến hàng chục hành khách phải thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

Vụ tai nạn đã làm đầu xe rơi gọn xuống rãnh bên đường, hư hỏng nặng, hơn 10 m lan can bảo vệ đường bị gãy đổ.

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news