Tin mới

Bé trai hai đầu tử vong sau khi được sinh ra

Thứ năm, 06/10/2016, 14:46 (GMT+7)

Một bé trai 2 đầu chào đời tại Ấn Độ đã tử vong chỉ sau 32 giờ được sinh ra do cha mẹ phớt lờ lời khuyên của bác sĩ.

Một bé trai 2 đầu chào đời tại Ấn Độ đã tử vong chỉ sau 32 giờ được sinh ra do cha mẹ phớt lờ lời khuyên của bác sĩ.

[mecloud]OBg6UKr6iB[/mecloud]

Daily Mail đưa tin cho biết, một bé trai đã chào đời ngày 3/10 theo giờ địa phương tại Ấn Độ với hai đầu kỳ lạ.  Mẹ của bé trai là một cô gái 20 tuổi sống tại thành phố Ajmer (bang Rajasthan, Ấn Độ) với cân nặng 2,5kg.

Bé trai 2 đầu đã tử vong sau 32 giờ được sinh ra. Ảnh: Daily Mail

Chia sẻ với báo giới, bác sĩ Jai Prakash Narayan, bác sĩ nhi khoa tại trung tâm y tế mà em bé chào đời cho biết mọi người tại đây đã gọi em bé là một “phép màu” và ai cũng muốn được nhìn thấy em bé một lần. 

Theo đó, bé trai được sinh ra ở trạng thái khỏe mạnh và chỉ gặp một vài vấn đề nhỏ về hô hấp. Đây là con trai đầu lòng của hai vợ chồng nhưng họ đã không đi kiểm tra thai kỳ cũng như làm những xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm dị tật ở trẻ.  

Bé trai được sinh ra với ai đầu và một phần thân nhưng phim chụp X-quang cho thấy phần xương cùng các cơ quan nội tạng bên trong được tách rời.

Các bác sĩ cũng đã cân nhắc đến khả năng thực hiện phẫu thuật để tách rời hai đứa trẻ nhưng do ca phẫu thuật quá phức tạp nên khả năng này rất khó.Sau khi chào đời, em bé được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, cha và mẹ của em bé đã quyết định mang em bé về nhà và bất chấp những lời khuyên cũng như cảnh báo của bác sĩ về mối nguy cơ có thể xảy ra đối với tính mạng của đứa trẻ. 

Bé trai kém may mắn đã tử vong sau 32 giờ được sinh ra. Trong một nghiên cứu mới được công bố cứ 2/10 đứa trẻ mới sinh tại Ấn Độ bị dị tật bẩm sinh.

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dị tật bẩm sinh