Tin mới

Bé trai tử vong do hóc đầu bút bi

Thứ hai, 28/03/2016, 09:34 (GMT+7)

Một bé trai đã bị suy hô hấp dẫn đến tử vong do hóc đầu bút bi. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhi đã trong tình trạng ngừng tuần hoàn, không còn phản xạ. 

Một bé trai đã bị suy hô hấp dẫn đến tử vong do hóc đầu bút bi. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhi đã trong tình trạng ngừng tuần hoàn, không còn phản xạ. 

Dân Trí đưa tin cho biết, ngày 2.3, bệnh nhi nhập viện Bạch Mai trong tình trạng ngừng tuần hoàn, không phản xạ.

Dị vật được gắp ra khỏi đường thở. Ảnh: Dân Trí

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, ép tim, đặt nội khí quản để đảm bảo đường thở. Sau đó, bệnh nhi đã nhanh chóng được chuyển sang BV Tai mũi họng TƯ. Tại đây, các bác sĩ đã gắp dị vật là một vật đầu tròn đuôi bút bi.  

Tuy nhiên, do thời gian ngừng tuần hoàn quá lâu trước khi được đưa đến bệnh viện nên dù tim đập lại nhưng nạn nhân luôn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, não bị tổn thương do thiếu oxy quá lâu.

Sau hơn 20 ngày nằm hồi sức, bệnh nhi đã tử vong. VietQ cũng đưa tin cho biết ngay 15/3, Bệnh viện Hữu nghị ĐK Nghệ An cho biết đơn vị này vừa tiến hành nội soi thành công lấy dị vật là đầu bút bi nằm 4 ngày trong đường thở của bé trai N.T.Q. (7 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). 

Chia sẻ với Dân Trí, BS Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) cho biết, với các ca hóc dị vật đường thở, dù do bất cứ nguyên nhân gì (không nên cố gắng phân biệt tắc nghẽn đường thở do loại dị vật gì). 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news