Tin mới

Bệnh nhân tử vong sau gây mê, người nhà không nhận xác

Thứ hai, 25/05/2015, 10:37 (GMT+7)

Sau khi được gây mê, để nắn xương khớp hông, bà L. đã tử vong tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Cho rằng cái chết của bà L. là do lỗi của bệnh viện, người nhà đã không nhận xác, mà tập trung tại bệnh viện để gây sức ép.

Sau khi được gây mê, để nắn xương khớp hông, bà L. đã tử vong tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Cho rằng cái chết của bà L. là do lỗi của bệnh viện, người nhà đã không nhận xác, mà tập trung tại bệnh viện để gây sức ép.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, chiều ngày 18/5, bà Đào Thị L. (58 tuổi, trú tại thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) bị tai nạn xe máy dẫn đến trật khớp hông, và được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp để cấp cứu.

Bệnh nhân tử vong sau gây mê, người nhà không nhận xác (Ảnh LaoDong)

Đến 10h ngày 21/5, bà L. được đi gây mê để nắn lại khớp hông. Tuy nhiên sau đó bà L. bị sốc thuốc, tim có biểu hiện ngừng đập, hôn mê. Đến sáng ngày 24/5, bà L. tử vong.

Cho rằng bệnh viện có lỗi trong cái chết của người thân, người nhà bà L. đã không nhận xác, và tập trung rất đông tại Bệnh viện Việt Tiệp để gây sức ép.

Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động cũng đưa tin, sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Hải Phòng đã thành lập Hội đồng chuyên môn y khoa với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về gây mê hồi sức.

Hội đồng đã họp, phân tích để xác định BV Việt Tiệp có sai sót trong chuyên môn hay không. Sau quá trình làm việc, Hội đồng kết luận: Bệnh viện Việt Tiệp không có sai sót chuyên môn. Bệnh nhân chết có thể do sốc thuốc hoặc tắc mạch phổi.

Đến khoảng 21h ngày 24/5, gia đình bệnh nhân Đào Thị Loan (58 tuổi, trú tại thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã đưa thi thể người thân về gia đình lo hậu sự.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news