Tin mới

Bị bỏng hết mặt do thổi nến đèn lồng trong Trung thu

Thứ tư, 30/09/2015, 08:36 (GMT+7)

Bé Nguyễn Hoàng Huy (7 tuổi) đã bị bỏng nặng ở mặt do khom mặt vào đèn lồng để thổi khi ngọn lửa cháy cao.

Bé Nguyễn Hoàng Huy (7 tuổi) đã bị bỏng nặng ở mặt do khom mặt vào đèn lồng để thổi khi ngọn lửa cháy cao.

Zing đưa tin chiều 26/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận trường hợp bé Nguyễn Hoàng Huy (7 tuổi) bị bỏng nặng ở mặt do khom mặt vào đèn lồng để thổi khi ngọn lửa cháy cao.

Mẹ của bé cho biết, bé Huy chơi lồng đèn giấy tại nhà ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Chiếc đèn lồng ngoài chiếc nến to ở giữa đã được gắn thêm nhiều nến nhỏ xung quanh nữa. Khi thấy lửa mạnh, Huy sợ cháy lồng đèn nên đã khom mặt vào thổi.

Lửa bất ngờ táp vào mặt khiến toàn bộ khuôn mặt của Huy bị bỏng.Ngay sau đó, Huy được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Đến chiều 29/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết đã điều trị bỏng cho bé Huy và sức khỏe của bé đã dần hồi phục. Bé bị bỏng độ 1 và 2 nhưng may mắn là mắt của bé không bị tổn thương. Dự kiến đến cuối tuần này bé sẽ được xuất viện. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news