Tin mới

Bí thư Hà Tĩnh thị sát tìm nguyên nhân vụ nổ lò vôi ở Formosa

Thứ tư, 31/05/2017, 14:15 (GMT+7)

Liên quan tới vụ nổ thiết bị lọc bụi lò vôi ở Formosa tối 30/5, sáng 31/5, đoàn công tác do ông Lê Đình Sơn (Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh) dẫn đầu đã thị sát hiện trường vụ nổ để tìm nguyên nhân.

Liên quan tới vụ nổ thiết bị lọc bụi lò vôi ở Formosa tối 30/5, sáng 31/5, đoàn công tác do ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dẫn đầu đã thị sát hiện trường vụ nổ để tìm nguyên nhân.

Hiện đoàn công tác vẫn đang thị sát, chỉ đạo Formosa khắc phục vụ nổ vào tối qua. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, Dân trí, sáng 31/5, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tài Nguyên và Môi trường do ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dẫn đầu đã thị sát hiện trường vụ nổ tại lò luyện vôi tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đóng trên địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Dương Tất Thắng - người được Thường trực Tỉnh ủy giao phụ trách các vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp Vũng Áng.

Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường có nhiều mảng màu vàng vỡ rơi xuống quanh khu vực xảy ra vụ nổ. Đoàn công tác đã nghe phía Formosa báo cáo bước đầu về nguyên nhân, thiệt hại và hướng khắc phục.

Theo báo cáo, sự cố xảy ra tại lò nung vôi nguyên liệu cho lò chuyển luyện quặng thành gang. Sau khi sự cố xảy ra, lò nung vôi lập tức ngưng hoạt động. Lúc đó, lò cao số 1 vẫn hoạt động bình thường.

Lò vôi xảy ra sự cố được sử dụng để luyện vôi cục thành vôi bột. Vôi bột sau khi luyện sẽ phục vụ cho quá trình khử lưu huỳnh trong nhà máy nhiệt điện.

Formosa cho rằng đây sự cố kỹ thuật, không gây hậu quả nghiêm trọng, dây chuyền vẫn hoạt động bình thường. Sáng nay, nhà máy vẫn hoạt động bình thường và cho ra lò mẻ gang 100 tấn.

Ông Dương Tất Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ là do trục trặc tại thiết bị lọc bụi của túi vải, tại lò vôi số 1. Sự cố này đã gây trục trặc, tăng áp suất lò vôi và phát nổ. Để làm rõ hơn nguyên nhân lỗi kỹ thuật này, các cơ quan chức năng phối hợp với chuyên gia hãng cung cấp thiết bị đánh giá làm rõ”.

Vụ nổ tuy không gây thương vong về người nhưng đã gây chấn động mạnh tại khu vực đặt nhà máy. Môi trường xung quanh sự cố đang được các nhà khoa học tìm hiểu đánh giá.

Được biết, lò vôi đang đốt dùng để xử lý nguyên liệu vôi phục vụ nhà máy. Vôi sống CaO là nguyên liệu rất cần thiết để tạo xỉ, loại bỏ lưu huỳnh trong quặng sắt. Mỗi tấn nguyên liệu đưa vào lò cần 80kg vôi.

Vôi được cho vào lò qua thiêu kết quặng. Rồi quặng thiêu kết mới cho vào lò. Như vậy khâu tôi vôi hoàn toàn nằm ngoài lò cao (cách lò cao 500m).

Như đã đưa tin, vào lúc 21h tối 30/5, một tiếng nổ lớn phát ra từ một thiết bị hun khói của lò vôi ở khu công nghiệp của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng đại diện nhà máy Formosa đã xuống nhà máy để kiểm tra tiếng nổ giữa đêm. Qua kiểm tra, phát hiện thiết bị lọc bụi của lò vôi ở công ty Formosa phát nổ. Hiện công ty đang xác minh lỗi của thiết bị. Vụ việc không có thương vong về người.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news