Tin mới

Bí thư Huyện ủy gây tai nạn chết người lên tiếng

Thứ năm, 05/03/2015, 10:56 (GMT+7)

Ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng) gây tai nạn chết người hôm 30/1/2015 đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng do ông say rượu lái xe nên mới gây tai nạn.

Ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng) gây tai nạn chết người hôm 30/1/2015 đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng do ông say rượu lái xe nên mới gây tai nạn.

 

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ngày 4/3, ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng) phủ nhận thông tin cho rằng do ông say rượu lái xe nên mới gây nên vụ tai nạn làm chết 3 người hôm 30/1. 

 

Ông Dũng cho hay: Trưa 30/1, ông cùng gia đình tổ chức làm giỗ cho bố vợ ở quê; lúc ăn cơm một số người trong làng đã uống rượu. Tuy nhiên, do tửu lượng kém, thêm nữa buổi chiều lại có một cuộc họp quan trọng ở huyện Hà Quảng nên người nhà cho ông uống nước khoáng “giả rượu”.

“Về việc này, nhiều đồng nghiệp, cán bộ, anh em trên địa bàn đều biết cả, nên không ai ép tôi uống rượu say bao giờ”, ông Dũng nói.

Liên quan đến vụ việc  Bí thư Huyện ủy gây tai nạn chết người, báo Dân Việt đưa tin, ngày 4/3/2015 Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Bí thư Huyện ủy gây tai nạn chết người lên tiếng

Về việc ông Dũng có sử dụng rượu bia vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không, Đại tá Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho hay đó là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ tội của ông Dũng, sẽ được công bố sau khi có kết luận điều tra cụ thể.

Như tin tức đã đưa, vụ Tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h30 phút ngày 30/1, tại km 17+ 950, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô Ford Everest BKS 11A-017.34 do ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng điều khiển , lưu thông theo hướng TP Cao Bằng - Hà Quảng đã va chạm với chiếc xe máy BKS 11S1–007.68 chạy theo hướng ngược lại.Vụ tai nạn khiến 3 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Ba nạn nhân gồm anh Vương Văn T. (sinh năm 1979, trú tại xóm Nà Lạn, xã Phù Ngọc, Hà Quảng), bà Nông Thị Đ. (sinh năm 1953) và cháu Vương Gia Kh. (1 tuổi).

Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn ông Dũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng và có những hành động tích cực khắc phục hậu quả, bởi vậy gia đình nạn nhân đã có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Dũng.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news