Tin mới

Bí thư Thăng: "Chuyển công tác giám đốc bệnh viện nào không muốn tự chủ"

Thứ tư, 30/03/2016, 07:19 (GMT+7)

Bí thư Thăng yêu cầu TP. HCM kiên quyết chuyển công tác khác đối với giám đốc bệnh viện không muốn thực hiện vấn đề tự chủ.

Bí thư Thăng yêu cầu TP. HCM kiên quyết chuyển công tác khác đối với giám đốc bệnh viện không muốn thực hiện vấn đề tự chủ.

Theo thông tin trên báo VTC, Infonet, ngày 29/3, sau cuộc làm việc với Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM về một số nhiệm vụ y tế trên địa bàn, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã thông báo kết luận chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng. 

Bí thư Thăng lắng nghe các khó khăn tại Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) nơi có 100 nghìn dân, mà chỉ có 50 thẻ BHYT đăng ký ở trạm y tế này. Ảnh: Quốc Ngọc

Bí thư Thăng yêu cầu UBND TP. HCM đẩy mạnh phân cấp cho Sở Y tế về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo bệnh viện, phân cấp cho các bệnh viện tự chủ trong việc mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, kể cả việc mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước.

Những nơi chưa đủ điều kiện, kinh phí, nhân lực sẽ có lộ trình tự chủ. Kiên quyết chuyển công tác khác đối với giám đốc bệnh viện không muốn thực hiện vấn đề tự chủ.
 
Đồng thời, Bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện mới nhằm kéo giảm tình trạng quá tải bệnh nhân.
 
Tập trung giải quyết những vướng mắc về vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đồng bộ trong xây dựng, đấu thầu mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị y tế, chuẩn bị nhân sự để các dự án hoàn thành đúng tiến độ. Việc làm phải công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân.
 
Theo đó, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Đồng thời, khẩn trương sửa chữa, cải tạo phòng mổ các bệnh viện vệ tinh như An Bình, Đa khoa Sài Gòn để giảm tải cho bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Trước đó, trong buổi làm việc với Sở Y tế, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã yêu cầu Sở Y tế trao quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho các bệnh viện trong mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao y tế. Giao toàn quyền từ nhân sự, tài chính, và các nhiệm vụ liên quan cho bệnh viện. Sở Y tế sẽ có nhiệm vụ giám sát và tham mưu cho UBND TP. Bệnh viện nào làm sai sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news