Tin mới

Bị xe chở rác cán phải, bé sơ sinh phải cắt bỏ 1/3 cánh tay

Thứ bảy, 17/10/2015, 08:16 (GMT+7)

Bé sơ sinh 10 tháng tuổi bị xe trở rác cán đã phải ắt bỏ 1/3 cánh tay để có thể cứu mạng sống của chính mình.

Bé sơ sinh 10 tháng tuổi bị xe trở rác cán đã phải ắt bỏ 1/3 cánh tay để có thể cứu mạng sống của chính mình.

Thông tin trên Vnexpress cho biết, một bà mẹ đi xe máy trở con 10 tháng lưu thông trên đường, phanh gấp khi lên cầu khiến cháu bé bị rơi xuống đất và bị xe chở rác lao tới cán phải. Ngay sau đó, bé đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. 

Bé trai đã phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 cánh tay để giữ được mạng sống. Ảnh nguồn: Vnexpress

Nạn nhân là bé Viên Thế Long (10 tháng tuổi) bị thương nặng sau tai nạn giao thông, may mắn hộp sọ không bị ảnh hưởng. 

Chia sẻ với Vietnamnet, PGS.TS Ngô Văn Toàn cho biết "Nếu quyết giữ lại cánh tay, cháu bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm  trùng.

Tuy nhiên đây là trường hợp hết sức may mắn khi cháu bé chỉ bị xe rác cán qua một phần cơ thể và hình ảnh chụp chiếu phần hộp sọ không bị ảnh hưởng gì "Sau ca phẫu thuật cắt bỏ 1/3 cánh tay phải để giữ tính mạng cho bé, hiện sức khỏe của bé Long đã có dấu hiệu tiến triển tốt.

Nếu không có gì thay đổi trong vòng 5 đến 7 ngày có thể xuất viện.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe chở rác