Tin mới

Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ vụ bổ nhiệm con của cựu Bộ trưởng Hoàng

Thứ tư, 15/06/2016, 09:14 (GMT+7)

Liên quan tới việc con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được "nhảy cóc" làm lãnh đạo Sabeco. Trong tối qua 14/6, Bộ Công Thương đã có công văn khẩn yêu cầu xác minh sự việc.

Liên quan tới việc con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được "nhảy cóc" làm lãnh đạo Sabeco. Trong tối qua 14/6, Bộ Công Thương đã có công văn khẩn yêu cầu xác minh sự việc.

Quyết định điều động ông Vũ Quang Hải về làm thành viên HĐQT đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc Tổng Cty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hồi đầu năm 2015.

Sau khi Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có thư gửi cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa về nhân sự tại Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Đã giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối xác minh.

Thư của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính gửi Bộ Công Thương.

Ngày 14/6, Bộ Công Thương đã có công văn khẩn yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFI) báo cáo các nội dung liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI).

Trong tối qua 14/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, người phát ngôn Bộ Công Thương cho biết: “Bộ Công Thương đã giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối xác minh thông tin từ VAFI. Khi có đầy đủ thông tin chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí”.

Trong nội dung thư của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) nêu rõ: Ngày 4/2/2015, ông Vũ Quang Hải khi đó 28 tuổi đã được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Sabeco ở vị thế hàm Phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho cổ phần nhà nước; đồng thời kiêm chức Phó Tổng Giám đốc, quyết định điều động do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký thay Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ông Vũ Quang Hải, sinh năm 1986, là con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Dưới sự lãnh đạo của ông Vũ Quang Hải, năm 2011 PVFI đã lỗ 155 tỉ đồng, năm 2012 lỗ tiếp 67 tỉ đồng. “Trong 2 năm PVFI lỗ hơn 220 tỉ đồng trong khi vốn điều lệ là 300 tỉ đồng. Dư luận thắc mắc tại sao một công ty lớn về tài chính như PVFI lại được giao cho một lãnh đạo trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính?” , Văn bản của VAFI đặt câu hỏi.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news