Tin mới

Cá heo mỏ kìm quý hiếm dạt vào bờ biển

Thứ năm, 03/07/2014, 15:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một con cá heo mỏ kìm dài 1,8 mét đã dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Tinmoi.vn) Một con cá heo mỏ kìm dài 1,8 mét đã dạt vào bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 3/7, một người dân thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một con cá heo lạ dạt vào bờ biển.

Qua kiểm tra, xác định đây là loài cá heo mỏ kìm (mỏ nhọn, dài) quý hiếm. Con cá heo này dài khoảng 1,8m, trên lưng cá heo có một vết xước rách để lộ thịt, dài 5cm. 

Sau khi được đưa vào gần bờ, con cá heo vẫn còn sống như tình trạng mệt mỏi, bơi chậm. Sau khi kiểm tra vết thương của cá heo mỏ kìm, ngư dân địa phương đã lai dắt cá heo về biển an toàn.

Được biết khu vực biển Bình An - Chân Mây có khoảng vài chục cá heo mỏ kìm sinh sống, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cá heo mò kìm bị thương dạt vào bờ biển.

H.Nguyên (Ảnh báo Thừa Thiên Huế)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news