Tin mới

Sức mạnh 2 máy bay Mỹ xuất hiện ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Thứ tư, 02/07/2014, 09:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong ngày 30/6 đã phát hiện 2 máy bay trinh sát điện tử của Mỹ bay qua khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

(Tinmoi.vn) Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong ngày 30/6 đã phát hiện 2 máy bay trinh sát điện tử của Mỹ bay qua khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Theo tin tức Cảnh sát biển cho biết, từ 8h35 đến 10h34 ngày 30/6, các tàu Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa đã phát hiện máy bay EP3 của Mỹ bay qua khu vực giàn khoan 981 ở độ cao khoảng 200m. Sau đó, từ 10h46 tới 12h56 cùng ngày, Cảnh sát biển tiếp tục phát hiện máy bay RC-135 của Mỹ bay ở độ cao 3.000m. 

Máy bay RC-135 là máy bay trinh sát điện tử được phát triển từ máy bay vận tải chiến lược C-135 Stratolifter. RC-135 chính là mũi dài chứa các thiết bị trinh sát điện tử. 

RC-135 là máy bay trinh sát dùng để trinh sát các nguồn phát xạ trên không, trên biển và trên mặt đất trong dải sóng cm, dm, m. Đồng thời, nó được sử dụng để chống lại không quân và các hệ thống phòng không của địch.

Thông số cơ bản: Phi hành đoàn 27 người; dài 41,53m; sải cánh 39,88m; cao 12,70m; trọng lượng cất cánh tối đa 146.000 kg; máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực CFM International F-108-CF-201 công suất 96 kN mỗi chiếc cho phép bay với tốc độ tối đa 933 km/h, tầm hoạt động 5.500 km, trần bay 15.200m

Máy bay trinh sát EP Mỹ bay qua khu vực giàn khoan 981 ở độ cao khoảng 200m vào ngày 30/6/2014

Đây là loại máy bay trinh sát điện tử chuyên dụng của Hải quân Mỹ

Thông số cơ bản: Phi hành đoàn 22 người, dài 35,57m; sải cánh 30,36m; cao 10,27m; trọng lượng cất cánh tối đa 64.400 kg; máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt Allison T56-A-14 công suất 4.600 shp (3.450 kW) mỗi chiếc cho phép bay với tốc độ tối đa 780 km/h, tầm hoạt động 4.400 km, trần bay 9.150m

Hiện tại Hải quân Mỹ có tất cả 12 chiếc EP-3E ARIES II trong biên chế

Được biết trắc thủ của máy bay E-3 thiết lập bản đồ tình hình trên không sau đó chuyển cho máy RC-135 bằng phương thức vô tuyến điện. Sau khi nhận được bản đồ tình hình trên không dưới dạng kỹ thuật số, RC-135 sẽ nhận biết và phân biệt mục tiêu trên không theo các dữ liệu trinh sát vô tuyến và kỹ thuật vô tuyến trên nền của hệ thống phòng không đối phương.

Nguyên Thảo (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news