Tin mới

Cành cây đâm hốc mắt, mổ 8 lần mới lấy hết

Thứ sáu, 25/03/2016, 14:23 (GMT+7)

Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt trái sưng tấy, rỉ mủ phải mổ đến lần thứ 8 mới lấy được hết cành cây ra. 

Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt trái sưng tấy, rỉ mủ phải mổ đến lần thứ 8 mới lấy được hết cành cây ra. 

Thanh Niên đưa tin cho biết, mới đây, BV Nhân dân 115 TPHCM mới đây đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ 48 tuổi (Bình Phước) nhập viện trong tình trạng mắt trái sưng tấy, rỉ mủ.  

Theo đó, bệnh nhân trong lúc làm vườn cao su bị ngã đã bị cành cây đâm vào mắt bên trái. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương để lấy dị vật. Tuy nhiên, mắt bà vẫn trong tình trạng đau nhức và rỉ mủ.

Dị vật sau khi đã được gắp ra nhờ kỹ thuật nội soi. Ảnh: Tiền Phong

Bà H. đã trải qua 4 lần mổ tại bệnh viện địa phương và 3 lần mổ tại TPHCM nhưng vẫn không lấy được hết các dị vật ra. Tại BV Nhân dân 115, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT để xác định dị vật còn trong hốc mắt của bệnh nhân. 

Chia sẻ với Tiền Phong, bác sĩ Bùi Trung Dũng - Phó khoa răng hàm mắt, BV Nhân dân 115 TPHCM cho biết đối với trường hợp này, nếu mổ lật mắt để gắp dị vật sẽ phải đối diện với nguy cơ sang chấn cao và có thể dãn đến mù mắt.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã gắp được 10 mảnh gỗ từ 0,3ccm đến 1,5cm ra khỏi hốc mắt.

Sau đó, bệnh nhân được đặt ống dẫn lưu hốc mắt trong vòng 3 đến 5 ngày với hy vọng mảnh gỗ nhỏ hơn nếu còn sót lại sẽ theo dịch thải ra ngoài.

Hiện tình trạng bệnh nhân tiến triển khá tốt, chức năng mắt trái có thể sẽ không bị ảnh hưởng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news