Tin mới

Cảnh sát cứu hỏa đập kính tầng cao nhất trụ sở Bộ Công an để dập lửa

Thứ tư, 02/01/2019, 18:37 (GMT+7)

Khoảng 16h ngày 2/1, tại tầng cao nhất tại trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến lực lượng PCCC phải tiếp cận bằng xe thang và đập một số vách kính để thoát khói.

Khoảng 16h ngày 2/1, tại tầng cao nhất tại trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến lực lượng PCCC phải tiếp cận bằng xe thang và đập một số vách kính để thoát khói.

Lực lượng cứu hỏa đập kính để tiếp cận đám cháy. Ảnh: VNE

Theo tin tức trên VnExpress, vụ hoả hoạn xảy ra lúc 16h chiều, ngay sau khi nhận được thông, lãnh đạo đội Cảnh sát PCCC Cầu Giấy cho biết, đã điều hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường. Lực lượng chức năng phải tiếp cận bằng xe thang và đập một số vách kính để thoát khói.

Xe cứu hoả túc trực tại hiện trường.

Sau 20 phút, khói đen vẫn bốc ra từ các ô kính gần tầng thượng tòa nhà chính giữa của trụ sở Bộ Công an, gần sân đáp của trực thăng. Các chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa đưa ống phun nước qua cửa kính bị vỡ để dập lửa.

Tại hiện trường có 10 xe cứu hỏa, trong đó 2 xe thang vươn tới được khu vực khói đen bốc ra.

Trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua trụ sở Bộ Công an, hàng chục cảnh sát giao thông đứng phân luồng để tránh ùn tắc.

Theo ghi nhận của phóng viên Trí thức trẻ, lúc 16h45, lửa, khói không còn bốc lên. Tại chân toà trụ sở Bộ công an vẫn còn khoảng 4 xe cứu hỏa đứng bên dưới.

Ngoài mặt đường Phạm Văn Đồng giao thông đã thông thoáng trở lại.

Theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, vào thời điểm trên một số người tiến hành dọn dẹp vệ sinh bên trên để chuẩn bị cho buổi họp sắp diễn ra vào ngày mai.

"Quá trình dọn vệ sinh có đốt một số rác bên trên gây khói chứ không phải cháy lớn", Thiếu tướng Quang cho biết.

Theo ông, vụ cháy không có thiệt hại gì nghiêm trọng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news