Tin mới

Cấp cứu thành công nạn nhân bị thanh sắt dài 1,5m đâm xuyên cổ

Thứ năm, 06/09/2018, 15:27 (GMT+7)

Trong lúc làm việc, ông Chiêm đã bị một thanh sắt phi 8, dài 1,5m rơi trúng và đâm xuyên qua cổ.

Trong lúc làm việc, ông Chiêm đã bị một thanh sắt phi 8, dài 1,5m rơi trúng và đâm xuyên qua cổ. 

Thông tin mới nhất trên báo Giao thông Người lao động cho hay ngày 6/9, BV Lê Lợi (Vũng Tàu) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Chiêm (SN 1965, ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam) vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, do bị một cây sắt dài khoảng 1,5 mét xuyên thấu thành cổ bên phải.

Bệnh nhân Chiêm đang nằm theo dõi sau ca mổ. Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi tiến hành xét nghiệm kiểm tra, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cắt và lấy dị vật ra ngoài, khâu lại vết thương. Sau gần 40 phút mổ, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Tùng cho biết, bệnh nhân khá may mắn nếu cây sắt chỉ chệch từ 0,5 đến 1cm thì sẽ ảnh hưởng đến nơi tập trung các dây thần kinh, khí quản, rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo chia sẻ từ phía bệnh nhân, ông đang phụ hồ tại một công trình nhà ở tại phường 2 Tp Vũng Tàu, trong lúc đang làm việc ở tầng trệt thì bất ngờ bị một cây sắt phi 8, dài khoảng 1,5 mét rơi trúng cổ.

Các đồng nghiệp đang làm việc phát hiện và đưa ông vào bệnh viện cấp cứu.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news