Tin mới

Cây đào bằng đá quý nặng 2 tấn, 600 triệu dành cho đại gia chơi Tết

Thứ tư, 18/12/2019, 10:17 (GMT+7)

Được các nghệ nhân tạo ra bằng những viên đá quý ruby, thạch anh, mã não, cây đào đá nặng gần 2 tấn phục vụ cho Tết Âm lịch Canh Tý được chủ nhân rao bán hơn nửa tỷ đồng.

Chủ sở hữu của cây đào làm từ đá quý này là Đoàn nghệ thuật Đoàn Quyết Thắng - Diệu Hương (Tây Hồ, Hà Nội). Cây được mang đi rất nhiều triển lãm ở các nơi và đạt nhiều giải.

Cây đào này được đặt tên là "Lão đào dáng huyền". Tác phẩm nặng 2 tấn, dài 2,75 m, rộng 81 cm, cao 1,85 m. Ảnh: Dân Việt

"Lão đào dáng huyền" được chị Diệu Hương, anh Quyết Thắng (Tây Hồ, Hà Nội) và một số thành viên trong đoàn nghệ thuật đá quý tạo nên. Ý tưởng, bản vẽ là từ chị Hương, người có hơn 10 năm làm giảng viên môn mỹ thuật. Ảnh: DV

Các thành viên đã phải mất 8 năm mới tạo nên tác phẩm độc nhất vô nhị này. Ảnh: FB

Theo chị Diệu Hương cho biết: Quá trình làm cây gặp rất nhiều khó khăn mà không thể kể hết. Vì cây làm ra phải hội tụ đủ 3 yếu tố: thuận mắt người nhìn, mang tính nghệ thuật và có ý nghĩa. Ảnh: FB

Hiện tại, tác phẩm được giao bán với giá 600 triệu đồng. Theo chị Hương chia sẻ, do các chi tiết trên cây đào được làm từ đá quý. Đá quý được xay nhỏ để tạo nên từng chi tiết của tác phẩm. Ảnh: DV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news