Tin mới

Cô gái chấp nhận đau đớn để kéo chân dài thêm 18cm

Thứ sáu, 28/10/2016, 15:51 (GMT+7)

Một cô gái 20 tuổi tại Mỹ đã dũng cảm chịu đựng đau đớn trải qua 8 cuộc phẫu thuật để có thể kéo chân dài thêm 18cm. 

Một cô gái 20 tuổi tại Mỹ đã dũng cảm chịu đựng đau đớn trải qua 8 cuộc phẫu thuật để có thể kéo chân dài thêm 18cm. 

Vnexpress đưa tin cho biết Llinos Edward 20 tuổi (Anh) sinh ra với chứng sản sụn, có chiều cao khá khiêm tốn.  

Llinos sở hữu chiều cao khiêm tốn. Ảnh: SWNS.

Tình trạng lùn bẩm sinh của  Llinos đã được xác định ngay từ khi mới chào đời.  Khi lên 7 tuổi, cô bắt đầu ý thức được chiều cao bất thường của mình. 

Trong khi bạn bè cùng trang lứa bắt đầu bước vào dậy thì và cao hơn hẳn thì Llinos vẫn chỉ mặc quần áo của trẻ con. 

Khi 1 tuổi, Llinos ngừng phát triển chiều cao và chỉ cao 1,3m. Ngoài bất thường về chiều cao, cô vẫn phát triển trí não và nhận thức bình thường.  

Kienthuc.net cung cấp thêm thông tin cho biết để cải thiện chiều cao của mình, cô đã quyết định phẫu thuật kéo dài chân.  

Llios chấp nhận đau đớn để cao thêm 18cm. Ảnh: SWNS

Lần phẫu thuật đầu tiên vào tháng 8/2011 tại bệnh viện chỉnh hình Agnes Hunt. Phần xương đùi và xương cẳng chân của cô bị bẻ gãy, lúc này xương đùi của cô chỉ dài 23 cm.

Các bác sĩ đã gắn chân cô vào một hệ thống ống khung thép có tác dụng làm giãn xương. Chịu đau đớn suốt 10 tháng trời, Llios đã cao thêm được 10cm. 

Sau 8 lần phẫu thuật trong vòng 5 năm , Llios đã cao thêm 18cm và giờ đây cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Thậm chí cô còn quyết định kéo dài cánh tay trong thời gian tới.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news