Tin mới

Chữa sỏi thận, bị bác sĩ cắt hết chân tay do sơ suất

Thứ hai, 22/08/2016, 15:17 (GMT+7)

Một cô gái trẻ tại Peru đã bị các bác sĩ cắt hết chân tay do sơ suất sau khi phẫu thuật.

Một cô gái trẻ tại Peru đã bị các bác sĩ cắt hết chân tay do sơ suất sau khi phẫu thuật.

Tờ Perure Post đưa tin cho biết, cô gái trẻ 25 tuổi, Shirley Meléndez đã bị bệnh viện cắt hết tay chân khi đi chữa sỏi thận do sự sơ suất của các bác sĩ khi phẫu thuật chữa bệnh sỏi thận.  

Theo đó, Shirley Meléndez hiện đang học chuyên ngành kinh doanh tại đại học  Federico Villareal, Peru.  

Shirley sau khi bị cắt bỏ tay chân. Ảnh: Perure Post

Trước đó, Shirley đến bệnh viện Guillermo Almenara để chữa bệnh sỏi thận. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật lấy sỏi thận qua da, một bác sĩ của khoa tiết niệu đã không tiến hành khử trùng khi cố định catheter niệu quản và thông foley niệu đạo vào chân bệnh nhân. 

Chính điều này đã khiến Shirley bị nhiễm trùng máu và buộc phải cắt bỏ tứ chi mới có thể bảo vệ được mạng sống. 

Ngay sau khi câu chuyện được giới truyền thông đăng tải đã nhận phải làn sóng bức xúc mạnh mẽ từ phía công chúng. 

Dưới sự chỉ trích của giới truyền thông và công chúng, Tổng thống Peru đã lập tức ra lệnh cảnh sát tiến hành điều tra những người có liên quan và yêu cầu phía bệnh viện phải đưa ra cho nạn nhân một lời giải thích hợp lý. 

Ông Kuczynski tuyên bố "Những sơ suất như vậy là không thể tha thứ được. Điều này không bao giờ được phép xảy ra trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta".

Quá sốc trước sự việc, cô gái trẻ 25 tuổi chỉ muốn bệnh viện cho biết đã có chuyện gì xảy ra với mình. 

Các chuyên gia nhận định Shirley bị chuẩn đoán bị nhiễm trùng máu cầu khẩn, một dạng nhiễm trùng máu do nhiễm khuẩn từ quá trình phẫu thuật với tỉ lệ tử vong lên đến 40%. Do đó, cần phải cắt bỏ hai tay, hai chân để ngăn chặn quá trình nhiễm trùng và mất máu. 

Minh Di (theo Perure Post)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news