Tin mới

Cố vượt rào chắn, cô gái bị tàu hỏa tông tử vong

Thứ tư, 31/07/2019, 19:38 (GMT+7)

Bất chấp đèn tín hiệu và thanh chắn tàu đã hạ xuống, cô gái trẻ vẫn liều lĩnh chạy xe qua khi tàu SE12 đang lao tới.

Theo tin tức trên Thanh niên, Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 11h35 trưa ngày 31/7, tại đoạn đường sắt qua Tiểu khu Tân Lập (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thảo (25 tuổi, trú tại Tiểu khu Tân Lập), nhân viên một đại lý xe máy tại TT.Đồng Lê.

Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy chị Thảo bị tàu hỏa tông trực diện. Ảnh: Thanh niên

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng cho biết chị Thảo chạy xe máy tới đoạn giao nhau thì đèn tín hiệu bật lên, thanh chắn tàu đã tự động hạ xuống. Tuy nhiên, chị Thảo vẫn liều lĩnh lái xe băng qua đường ray. Lúc này, tàu Thống Nhất SE12 có đầu máy mang số hiệu D19E 923 chạy theo hướng nam - bắc lao tới. Chị Thảo cùng chiếc xe bị tàu hỏa đâm, kéo lê một đoạn và tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Công an huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp với gia đình đưa nạn nhân về nhà. Được biết đây là đoạn đường có nhiều cây xanh, tầm nhìn bị che khuất. Thanh chắn tàu không đủ dài nên nhiều người dân không có ý thức vẫn cố lách qua.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news