Tin mới

Công an vào cuộc vụ đào mộ mới chôn, trộm tử thi ở Thanh Hóa

Thứ hai, 01/02/2016, 20:23 (GMT+7)

Liên quan đến vụ đào mộ mới chôn, trộm tử thi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ đào mộ mới chôn, trộm tử thi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trả lời báo Người Lao Động ngày 1/2, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ những đối tượng đã đào mộ, trộm 1 phần thi thể xảy ra trong đêm 30 rạng sáng ngày 31/1 tại huyện Vĩnh Lộc.

Theo nguồn tin này, kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, kẻ gian đã đào mộ và đánh cắp hai phần xương bánh chè của thi thể cụ bà.

Trước đó, vào sáng ngày 31/1, một nhóm người dân đi đào huyện mộ tại nghĩa trang xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Háo, đã phát hiện một ngôi mộ của người quá cố mới chôn cất đã bị đào bới. Đặc biệt, phần đầu gối của tử thi đã bị mất.

Công an vào cuộc vụ đào mộ mới chôn, trộm tử thi ở Thanh Hóa. Ảnh báo Dân Trí

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, một số người dân sống ở gần nghĩa trang cho hay, vào khoảng 20h ngày 30/1, đã nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi. Đến sáng ra mới hay tin một ngôi mộ bị mất cắp. Vì vậy, rất có thể trong đêm ngày 30/1, kẻ gian đã đào bới và lấy đi phần thi thể của người đã khuất.

Cũng theo nguồn tin này, ngôi mộ bị đào bới là của cụ bà 93 tuổi ở khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. Gia đình đã làm lễ an táng cho cụ vào 11h ngày 30/1. Đến sáng ngày 31/1, gia đình chuẩn bị làm lễ 3 ngày thì nhận được tin báo.

Trả lời báo Dân Trí, ông Trần Văn Khánh- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cũng cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả này.

Người dân địa phương cũng cho biết, gia đình của người quá cố sống hiền lành, không có mâu thuẫn với cá nhân nào. Nhận định ban đầu, có thể kẻ gian đã đánh cắp xương bánh chè của người quá cố để bào chế phương thuốc chữa bệnh.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an