Tin mới

Công an xác nhận ông Liêm nuôi dưỡng bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi

Thứ ba, 09/12/2014, 11:20 (GMT+7)

Công an phường 11 đã đóng dấu xác nhận ông Liêm nuôi dưỡng bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi trong thời gian 20 tháng nay.

Công an phường 11 đã đóng dấu xác nhận ông Liêm nuôi dưỡng bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi trong thời gian 20 tháng nay.

 

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vào lúc nửa đêm, ông Liêm- người nhận là ông dượng bé Bo đã gửi đơn lên UBND phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM nơi ông cư trú, xin xác nhận đã nuôi dưỡng bé Bo trong suốt 2 năm qua. Trong đơn ông viết với nội dung kể lại sự việc bé trai bị bỏ rơi trên taxi là cháu gọi mình là ông dượng. Trong đơn cũng có chữ ký xác nhận của nhiều người hàng xóm và tổ trưởng tổ dân phố nơi ông cư ngụ.

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi lúc nửa đêm

Sau khi nhận được đơn, chiều cùng ngày, đại diện công an phường 11 đã có mặt tại khu vực ông Liêm tạm trú để xác minh người dân và tổ trưởng tổ dân phố. 

Sau khi xác minh, công an phường 11 đã xác nhận, đóng dấu vào lá đơn của ông Liêm xác nhận ông đã nuôi dưỡng bé Bo- bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi trong suốt 2 năm qua. Ngoài ra, trong lá đơn ông Liêm gửi đến UBND phường 11, tổ trưởng tổ dân phố 107 Đoàn Minh Phát cũng ký xác nhận ông Liêm có nuôi bé trai từ lúc mới sinh tới 20 tháng tuổi.

Công an xác nhận ông Liêm nuôi dưỡng bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi

Được biết sáng ngày 9/12, ông Liêm đã mang lá đơn có xác nhận của Công an phường 11, quận Gò Vấp tới UBND phường 1, quận 8 để làm việc, xin nhận lại cháu bé.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news