Tin mới

Cửa hàng xăng dầu tăng “trộm” gần 900 đồng/lít xăng để bù lỗ

Thứ tư, 23/03/2016, 08:39 (GMT+7)

Một cửa hàng xăng dầu tại Hà Tĩnh bị phát hiện đã tăng “trộm”  890 đồng/lít giá bán cả xăng A92 và dầu diezel. Lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và chấn chỉnh.

Một cửa hàng xăng dầu tại Hà Tĩnh bị phát hiện đã tăng “trộm”  890 đồng/lít giá bán cả xăng A92 và dầu diezel. Lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và chấn chỉnh.

Theo thông tin mới nhất từ báo Hà Tĩnh, vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay, tại cửa hàng xăng dầu Anh Dũng ở xóm 11, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, giá xăng A92 bán ra tại mức 15.590 đồng/lít. Mức giá này cao hơn so với giá thị trường 890 đồng. Bên cạnh đó các mặt hàng xăng dầu khác cũng có giá cao hơn thực tế, như dầu diezel có giá bán ra là 10.950 đồng/lít (cao hơn 890 đồng).

Cửa hàng xăng dầu Anh Dũng - Hà Tĩnh bị phát hiện tăng giá xăng A92 890 đồng/lít lên giá bán 15.590 đồng/lít. Ảnh: báo Hà Tĩnh

Sau khi biết hành động của mình bị phát hiện, nhân viên của cây xăng đã ngay lập tức chạy vào trong nhà gọi điện thoại và cắt cầu dao điện.

Sáng cùng ngày, ông Dương Hồng Lam – Đội trưởng đội QLTT số 3 cho hay, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra cửa hàng thì thấy giá xăng A92 vẫn bán giá 14.700 đồng/lít, dầu diezel là 10.060 đồng/lít.

Trả lời về vấn đề này trên báo Hà Tĩnh, anh Lê Thiệu – quản lý cửa hàng xăng dầu cho biết, nhà nước không cho phép tăng giá như vậy nhưng do đơn vị của anh bán được quá ít nên đã cho tăng lên vài trăm để bù lỗ. Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, cửa hàng xăng dầu đã điều chỉnh giá xuống.

Trước đó, theo thông tin cập nhật từ VOV, bắt đầu từ 16h30 chiều ngày 21/3, giá xăng bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh tăng lên. Cụ thể, xăng A92 tăng 670 đồng/lít lên 14.700 đồng/lít và Giá dầu diezel tăng 293 đồng/lít lên mức giá 10.060 đồng/lít.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news