Tin mới

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việc

Thứ sáu, 23/01/2015, 06:23 (GMT+7)

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa được phát hiện đã chết tại phòng làm việc.>>Bộ trưởng Thăng đình chỉ Cục trưởng Cục Đường sắt vì phát ngôn ẩu>>Tai nạn nghiêm trọng tại công trình đường sắt trên cao

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa được phát hiện đã chết tại phòng làm việc.

Chiều ngày 22/1, cán bộ nhân viên Cục Đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải đã phát hiện ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, tử vong ngay trong phòng làm việc tại địa chỉ số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở Bộ Giao thông Vận tải).

Cục trưởng Cục đường sắt chết bất thường tại phòng làm việcCục trưởng Cục đường sắt Nguyễn Hữu Thắng chết bất thường tại phòng làm việc. 

Theo ghi nhận của báo chí, vào khoảng 21h40 tối ngày 22/1, một chiếc xe cấp cứu đã tới trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam để đưa thi thể ông Thắng rời khỏi đây. Bên trong toà nhà, lực lượng công an đang có mặt để kiểm tra hiện trường. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Thắng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe cấp cứu rời khỏi cổng Bộ Giao thông Vận tải lúc 21h40 tối qua

Theo nguồn tin của Người Lao động, sáng ngày 22/1, Cục trưởng Nguyễn Hữu Thắng còn tham dự cuộc họp triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chủ trì. Buổi chiều ông Thắng ở phòng làm việc, có biểu hiện tâm trạng không tốt, rất buồn . Đến hết giờ làm, một số nhân viên của Cục đường sắt tá hỏa khi phát hiện ông Thắng đã chết.

Video tham khảo :13 bệnh viện cam kết "không để người bệnh nằm ghép":

Ông Nguyễn Hữu Thắng từng bị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng quyết định tạm đình chỉ chức vụ ngày 25/4. Lý do là ông Thắng có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news