Tin mới

Cùng đồng bào người Mông đón tết Trung thu

Thứ hai, 08/09/2014, 22:27 (GMT+7)

Nằm cheo leo trên đỉnh Đát Hóp ở độ cao trên 1.000 m, bản Khe Nhồi (đồng bào người Mông) không có điện, đường đi lại rất khó khăn nhưng bà con đã có một đêm Trung thu thật ý nghĩa và ấm tình người.

 

 

Nằm cheo leo trên đỉnh Đát Hóp ở độ cao trên 1.000 m, bản Khe Nhồi (đồng bào người Mông) không có điện, đường đi lại rất khó khăn nhưng bà con đã có một đêm Trung thu thật ý nghĩa và ấm tình người.

Sau 2 tiếng đồng hồ vượt con đường đổ đèo núi và lội qua suối, đoàn tình nguyện của Sinh viên Công giáo Cổ Nhuế, Hà Nội đã đặt chân tới bản Khe Nhồi, xã Trung Sơn (huyện Yên Lập, Phú Thọ), một trong những bản nghèo khó nhất của địa phương.

Bản Khe Nhồi nằm cheo leo trên đỉnh Đát Hóp.

Khe Nhồi là điểm gặp gỡ giữa hai xã Trung Sơn (huyện Yên Lập, Phú Thọ) và Nghĩa Tâm (huyện Văn Chấn, Yên Bái). Khe Nhồi nằm cheo leo trên đỉnh Đát Hóp ở độ cao trên 1.000 m bạt ngàn mây phủ. Bản Khe Nhồi là nơi định cư của đồng bào dân tộc H’Mông.

Từ năm 1995, với đặc tính di cư tìm vùng đất mẫu mỡ để phát nương làm rẫy, đồng bào dân tộc Mông ở Văn Chấn đã tới bản Khe Nhồi để sinh sống. Đến nay, toàn bản Khe Nhồi có 38 hộ đồng bào dân tộc. Cuộc sống tự cung tự cấp chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ khiến đồng bào dân tộc H’Mông rơi vào tình trạng “ăn bữa sáng, lo bữa tối”, mọi sinh hoạt thiếu thốn đủ bề. Nhất là vào mùa lũ đổ, Khe Nhồi bị quận quanh bởi dòng nước dữ trở nên cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Khi màn đêm buông xuống Khe Nhồi chìm trong đêm tối, đây cũng là lúc đoàn Từ thiện bắt đầu chương trình trung thu (đêm 14/8 âm lịch) cho trẻ em trên bản.

Từ chiều 14/8 âm lịch đoàn tình nguyện đã tất bật chuẩn bị các công đoạn cho chương trình "Cổ tích trăng rằm” .

Đây là lần đầu tiên trẻ em bản Khe Nhồi được tổ chức chương trình Trung thu nên rất háo hức.

Mặc dù không có điện, không được rước đèn như những trẻ em ở thành phố nhưng trẻ em nơi đây đã có một đêm thật vui.

Mâm cỗ đã sẵn sàng.

Tất cả các hộ dân trong bản đều có mặt, tham gia đêm hội.

Chương trình còn có những phần quà gồm quần áo, mỳ tôm, gia vị... gửi tới các hộ dân trong bản.

Những em học sinh có thành tích học tập tốt cũng nhận được những phần quà như sách vở, bút, cặp...

Tất cả cùng quây quần chuẩn bị phá cỗ.

Cuối cùng là tiết mục đốt lửa trại.

Những cô gái Mông thích thú với những trò chơi.

Đêm hội được kết thúc bằng ca khúc: Nối vòng tay lớn, được hát vang bởi đoàn tình nguyện và tất cả bà con.

Theo Đức Thuận - Nguyễn Tùng (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news