Tin mới

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao "Bỗng dưng muốn khóc" sau 10 năm lên sóng

Thứ tư, 06/06/2018, 10:29 (GMT+7)

Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, cuộc sống viên mãn hiện tại của các ngôi sao là niềm mơ ước của không ít người.

Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, cuộc sống viên mãn hiện tại của các ngôi sao là niềm mơ ước của không ít người.

Lên sóng năm 2008, Bỗng dưng muốn khóc lập tức gây tiếng vang nhờ vào dàn diễn viên trai xinh, gái đẹp cực kỳ lung linh gồm Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Trần Vân Anh, Tường Vi…

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của Trúc, cô gái bán sách đầy nghị lực, mạnh mẽ và Nam, chàng công tử ham chơi.

Nội dung gần gũi được Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khai thác một cách tinh tế, nhẹ nhàng thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả thuộc mọi lứa tuổi.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 1.
 

Thành công của Bỗng dưng muốn khóc mở ra con đường phát triển nghệ thuật thuận lợi cho dàn sao chính.

Sau 10 năm, tất cả họ đều hài lòng với cuộc sống viên mãn, người hạnh phúc bên cạnh chồng con, người tận hưởng “trái ngọt” từ sự nghiệp điện ảnh rực rỡ.

Tăng Thanh Hà

Tiếp nối thành công của Hương phù sa, Tăng Thanh Hà tỏa sáng với vai Trúc - cô gái bán sách có hoàn cảnh đáng thương, trong Bỗng dưng muốn khóc.

Một lần nữa, vẻ đẹp ngọc nữ và lối diễn xuất khéo léo, tinh tế của Hà Tăng đã chinh phục hầu hết khán giả, đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới.

Sau Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà chỉ tham gia 3 tác phẩm điện ảnh Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế trước khi “theo chồng bỏ cuộc chơi” và tạm rời xa các hoạt động nghệ thuật.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 2.
 

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và hiện đã có 2 con.

Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện tại sự kiện và mỗi lần lộ diện là y như rằng gây bão với vẻ đẹp ngày càng mặn mà, đầy thần thái, xứng danh tường thành nhan sắc của showbiz Việt.

Cuộc sống viên mãn bên chồng con của Tăng Thanh Hà chính là niềm mơ ước của khối chị em phụ nữ.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 3.
 
Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 4.
 

Lương Mạnh Hải

Trước Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải đã ghi dấu ấn qua loạt phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Tuyết nhiệt đới.

Nhưng phải đến Nam - chàng công tử ngỗ ngược bị đuổi ra khỏi nhà trong Bỗng dưng muốn khóc, anh mới thật sự được đông đảo khán giả màn ảnh Việt biết đến.

Sau đó, Lương Mạnh Hải tiếp tục là “chàng thơ” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, được mời đóng chính trong loạt phim Đẹp từng centimet, Hot boy nổi loạn phần 1 và 2, Vòng eo 56.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 5.
 

Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, Lương Mạnh Hải chưa bao giờ công khai chia sẻ về người yêu trên mặt báo. Hiện anh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau như nhà sản xuất, MC truyền hình…

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 6.
 

Trần Vân Anh

Bên cạnh tuyến nam nữ chính, vai diễn nữ phụ lắm chiêu Ngọc Diệp của Trần Vân Anh trong Bỗng dưng muốn khóc cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Thời điểm đó, Trần Vân Anh là người mẫu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh nhưng nhận được nhiều lời khen cho lối diễn chân thật, khéo léo biến hóa.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 7.
 

Sau khi Bỗng dưng muốn khóc đóng máy vào năm 2008, Trần Vân Anh bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn trai Việt kiều.

2 năm tiếp theo, cô vẫn thường xuyên cùng chồng xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật trước khi quyết định gác lại tất cả và cùng gia đình sang Canada định cư.

Tại đây, Trần Vân Anh theo học chuyên ngành Fashion Marketing trong thời gian hạ sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, người đẹp làm việc cho một công ty thời trang cao cấp và hài lòng với cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng con ở Canada.

Dù vậy, Trần Vân Anh vẫn không nguôi nỗi nhớ nghề, luôn hy vọng sẽ có cơ hội trở về Việt Nam tiếp tục làm công việc yêu thích là người mẫu ảnh và MC.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 8.
 
Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 9.
 

Tường Vi

Cùng với chị gái Ngọc Diệp, Loan cũng là nhân tố góp phần tạo nên sóng gió cho cặp đôi chính trong phim.

Vai diễn này được thể hiện bởi nữ diễn viên Tường Vi và sau đó mở ra con đường phát triển sự nghiệp điện ảnh rực rỡ cho người đẹp sinh năm 1989.

Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, cô nàng đã tham gia trên dưới 30 bộ phim, trong đó có thể kể đến như Tóc rối, Cá Rô, em yêu anh!, Kẻ thù giấu mặt…

Hiện tại, Tường Vi là một trong những gương mặt diễn viên được yêu thích nhất ở khu vực phía Nam. Bên cạnh tài năng, cô nàng còn được yêu mến bởi lối sống tích cực, nói không với scandal và chưa bao giờ dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 10.
 

Nổi tiếng và được săn đón là thế nhưng Tường Vi lại cực kỳ kín đáo trong chuyện đời tư cá nhân.

Cô chia sẻ từng trải qua 2 cuộc tình trong quá khứ nhưng tuyệt đối không để lộ danh tính người yêu. Nữ diễn viên thừa nhận cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính và hết mình vì nghệ thuật.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 11.
 

Hiếu Hiền

Có lẽ khán giả Việt đã không còn quá xa lạ với cái tên Hiếu Hiền . Trước khi chạm ngõ điện ảnh, anh là gương mặt quen thuộc với những tác phẩm hài kịch, cải lương.

Dù không sở hữu vẻ ngoài điển trai hay vóc dáng cao ráo nhưng Hiếu Hiền vẫn tạo dựng cho mình phong cách riêng biệt, không giống bất cứ ai.

Cộng với diễn xuất duyên dáng giúp anh được mọi người nhớ đến nhiều hơn dù chưa từng được đảm nhận vai chính.

Trong Bỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền vào vai Hiều, anh chàng bán bong bóng thật thà, chất phát và mang lòng yêu thương Trúc dù không được đáp lại.

Dù không có nhiều đất diễn nhưng Hiếu Hiền vẫn thành công chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả. Sau Bỗng dưng muốn khóc, anh được mời tham gia vào nhiều bộ phim khác như Cho một tình yêu, Kính thưa Osin, Tèo em, Bảo mẫu siêu quậy, Vừa đi vừa khóc...

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 12.
 

Năm 2010, Hiếu Hiền kết hôn với vợ là người ngoài ngành. Cặp đôi chào đón đứa con thứ 3 vào hồi năm ngoái.

Ở tuổi 41, Hiếu Hiền vẫn chăm chỉ đi diễn, đóng phim, sống hết mình vì nghệ thuật cũng như kiếm tiền trang trải chi phí cuộc sống của gia đình 5 người.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của dàn sao Bỗng dưng muốn khóc sau 10 năm lên sóng - Ảnh 13.
 

IMACHO (tổng hợp)

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news