Tin mới

Cuộc sống thường ngày khốn khổ của cậu bé có đôi tay to như chân voi

Thứ ba, 11/08/2015, 14:50 (GMT+7)

Mắc căn bệnh phì đại ngón hiếm gặp, cậu bé Ấn Độ có bàn tay to nhất thế giới, mỗi bên tay của cậu nặng 8kg. Cậu bé bị người dân xa lánh gọi là "ma quỷ" và bị bạn bè dè bỉu.

Mắc căn bệnh phì đại ngón hiếm gặp, cậu bé Ấn Độ có bàn tay to nhất thế giới, mỗi bên tay của cậu nặng 8kg. Cậu bé bị người dân xa lánh gọi là "ma quỷ" và bị bạn bè dè bỉu.

[mecloud]w5WWU0gPlR[/mecloud]Theo tin từ Globaltimes, Mohammad Kaleem 8 tuổi bị một chứng bệnh rất hiếm khiến bàn tay phát triển bất thường. Cậu bé được chẩn đoán bệnh nhi này bị dị tật phì đại ngón (macrodactyly), khiến cho cơ và xương tay phát triển dị thường. Trong mọi sinh hoạt hàng ngày, ngay cả mặc quần áo hay ăn uống, em đều phải nhờ người thân làm giúp.

 

Kaleem hiện sống cùng gia đình trong một ngôi làng hẻo lánh miền Đông Ấn Độ. Cả cha mẹ cũng bất ngờ về đôi tay kỳ quái của cậu bé nhưng không có đủ tiền để đưa con đi khám bệnh.

Mọi sinh hoạt của cậu bé đều khó khăn vì bàn tay "voi"

Sau khi câu chuyện về cuộc sống của Kaleem được đăng tải trên báo, các chuyên gia y tế ở miền Nam Ấn Độ đã giúp đỡ phẫu thuật để giảm kích thước của đôi bàn tay.

 

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news